Tại sao đàn ông trăng hoa phải tránh xa 3 vùng 'đất cấm'?

Đàn ông trăng hoa thường bảo nhau chơi bời cần phải tránh xa 3 vùng đất cấm là 'con thầy, vợ bạn, gái cơ quan'. Nhưng ngày nay chính công sở lại là mảnh đất màu mỡ chiếm tỷ lệ đến 70% các cuộc ngoại tình.

Ngày trước người ta sợ không dám “loằng ngoằng” với gái cơ quan vì thời đó tội “hủ hóa” là một trong những trọng tội. Anh nào có vợ mà dính vào chỉ có về đuổi gà. Khi đó thuốc tránh thai không có, pháp luật lại nghiêm cấm nạo phá thai, cô nào chưa chồng hay chồng đi công tác xa mà “đeo ba lô đằng trước” chắc chắn bị sa thải.

Nhưng ngày nay lực lượng lao động nữ trở nên đông đảo hơn bao giờ hết và nam nữ làm việc cùng nhau thì mối quan hệ giữa họ có khi còn gần gũi hơn chồng hay vợ của mình. Họ không chỉ làm việc cùng nhau, họ còn ăn sáng, ăn trưa, uống nước cùng nhau và từ quán cafe đến “nhà nghỉ” chỉ cần một cái gật đầu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chủ một “nhà nghỉ” ở Hà Nội tiết lộ nhiều buổi trưa bị “cháy phòng” do những đôi trai gái thuê phòng nghỉ trưa cùng nhau. Có khi ngoại tình xảy ra ngay trên bàn làm việc vào giờ nghỉ hoặc những góc khuất ở cơ quan cũng thành nơi hò hẹn của những cuộc ái ân siêu tốc.

Trong xã hội hiện đại, vợ chồng ít khi làm cùng nghề nên ít am hiều chuyên môn của nhau vì thế khó đánh giá đúng người bạn đời của mình. Trong khi đó những đồng nghiệp của họ thường tinh tường hơn. Một lời khen ngợi đúng lúc rất dễ khiến người ta cảm động. Đó là chưa kể khi đến công sở ai cũng ăn mặc đẹp hơn, phụ nữ trang điểm kỹ hơn lại “đi nhẹ nói khẽ cười duyên” nữa thì dĩ nhiên là hấp dẫn hơn.

Nói chung những viên chức nam sau hàng chục năm công tác, đã có một chỗ đứng nhất định và chuyên môn đã vững vàng. Những “sếp nhỏ” thường phải phụ trách các cô em dưới quyền. Khi thì chỉ bảo, khi nâng đỡ, lúc đi hát caraoke cùng nhau rất dễ nảy sinh tình cảm. Không chỉ các cô gái chưa chồng mà cả những chị chồng con đầy đủ cũng lắm phen chao đảo vì tình. Phải chăng những người đàn ông công sở có sức cuốn hút mạnh mẽ đến thế sao?

Quả thật nếu so sánh họ với các “ông xã” ở nhà thì nói chung họ hấp dẫn hơn nhiều. Họ cư xử với phụ nữ rất khác ở nhà Họ chỉ bộc lộ những mặt tốt đẹp của mình mà không phải toàn bộ con người thật của họ. Trông họ chững chạc hơn và tán tỉnh các em bạo mồm hơn những anh chưa vợ. Họ tỏ tình cứ như đùa được thì được chẳng được thì thôi. Trong khi các anh chưa vợ còn đắn đo chán chưa chắc đã dám nói.

Theo tổng kết của một trung tâm tư vấn hôn nhân thì các mối tình công sở, thường gặp nhất là sếp và nữ thư ký. Là vì thư ký có nhiều thế mạnh hơn bà xã ở nhà. Không phải chỉ vì họ thường trẻ và xinh đẹp hơn mà vì không ai hiểu sếp bằng họ. Họ vui cái vui của sếp, buồn cái buồn của sếp. Sếp vừa ký được một hợp đồng béo bở, họ là người đầu tiên chúc mừng. Khi sếp gặp sự cố, họ cũng là người chia sẻ đầu tiên. Họ luôn có quan điểm giống sếp. Họ suy nghĩ bằng cái đầu của sếp và đặc biệt không bao giờ cãi sếp. Hỏi trên đời có mấy người vợ được như vậy? Khi các sếp cũng “ăn gian” thì quân còn sợ ai nữa?

Tuy nhiên ai cũng biết lao vào “bồ bịch” ở công sở là một cuộc chơi đầy mạo hiểm. Nhưng khi lửa tình đã bén thì họ đâu biết sợ là gì. Có những nơi dường như chẳng ai quan tâm đến chuyện yêu đương ngoài luồng của các cá nhân. Họ cho đó là chuyện riêng tư, ai có thân người ấy lo hơi đâu can thiệp làm gì. Mặc dù, hậu quả của nó không hề nhỏ.

Gần 80% các vụ ly hôn có nguyên cớ từ ngoại tình. Những cuộc tình ngoài luồng này thường say đắm vì cả hai bên đều nhận được những thông tin sai lạc về nhau.

Ảnh minh họa

Đàn ông đi tán gái chẳng ai nói là họ đang sống trong tổ ấm. Họ tả cảnh gia đình không khác gì địa ngục. Nào là vợ đã lắm điều lại vô duyên, mâu thuẫn triền miên nên ngủ riêng từ lâu rồi. Hay có ngủ chung cũng chẳng ai động vào ai. Có khi chán chồng đến mức phải nằm ngược đầu đuôi vì chồng ngáy pho pho và thở hết cả không khí. Họ bảo đang ly thân và sắp sửa ly hôn. Trong khi đó trẻ con đứa này chưa kịp lớn đã tòi ra đứa khác và họ giải thích đó là kết quả của một cơn say rượu. Những chuyện như thế thường làm các cô gái động lòng trắc ẩn. Sao người tốt lại có tài như anh ấy mà Trời bất công vậy?

Một đặc điểm nổi bật của ngoại tình công sở là nó dễ bị bại lộ. Người ta thường nói “ai biết ma ăn cỗ ở đâu” nhưng khi “ma ăn cỗ” ở cơ quan làm sao tránh được con mắt mọi người. Một số cô gái khi đã có tình yêu sâu nặng với cấp trên thường không kín đáo lắm. Chưa kể có người còn muốn khoe sự thân mật với sếp một cách có dụng ý.

Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ vì đa số đàn ông khó tha thứ chuyện vợ ngoại tình, nhất là khi đã lên giường. Những cô gái độc thân, một khi đã quá yêu thường muốn độc chiếm người tình, mặc dù lúc đầu có thể không có ý đồ đó. Trong thực tế, ngoại tình dẫn đến đổ vỡ hôn nhân thì nhiều nhưng dẫn đến kết hôn với người tình là chuyện hi hữu. Việc này chiếm tỷ lệ chỉ khoảng 3%.

Thống kê từ trung tâm nghiên cứu Csaga ở Hà Nội cho thấy đàn ông lứa tuổi 40 - 50 con cái đã lớn, mọi thứ đã ổn định và chính sự ổn định lại sinh nhàm chán, có tỷ lệ ngoại tình khá cao nhưng tỷ lệ ly hôn lại thấp hơn những người trẻ tuổi.

Có lẽ tuổi “ngũ tuần” đâu phải cái tuổi dễ làm lại từ đầu. Lứa tuổi “đầu 3” là độ tuổi ngoại tình nhiều và ly hôn cũng cao. Một phần vì đối tác hôn nhân của họ vẫn còn hấp dẫn và kiêu căng, hầu hết họ có khả năng tự lập không lệ thuộc vào ai. Họ khá nhạy cảm với hành vi vụng trộm của bạn đời và thường phản ứng quyết liệt hơn. Lúc này đàn ông nghiêng về phía người tình thì bị vợ làm rùm beng lên là điều những anh có máu mặt rất sợ. Nghiêng về phía vợ, giãn người tình ra lại bị gọi là “đồ hèn”.

Nói chung hai người đàn bà này không bao giờ hiểu được nỗi đau của nhau nhưng họ đều giống nhau ở chỗ cả hai cùng thấy mình quá thiệt thòi và đổ tất cả những thua thiệt đó lên đầu người đàn ông tham lam, khiến anh ta không biết xử lý thế nào.

Chính vì vậy nhiều mối tình công sở chìm trong nước mắt và đau đớn về nhiều mặt. Thế nhưng vẫn lắm “anh hùng không qua được ải mỹ nhân” thậm chí vướng vào tham nhũng để nuôi bồ và “vào lò” lúc nào không biết.

Theo Gia đình Việt Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/tai-sao-dan-ong-trang-hoa-phai-tranh-xa-3-vung-dat-cam/20220527113057731