Tại sao cùng có hành động 'quá trớn' tại Happy Camp nhưng Triệu Lệ Dĩnh được tha thứ còn Quan Hiểu Đồng lại bị 'say no'?

Tại sao trong 'Khoái lạc Đại bản doanh' (Happy Camp) cộng đồng mạng Trung Quốc có thể tha thứ cho Triệu Lệ Dĩnh nhưng không thể tha thứ cho Quan Hiểu Đồng?

Triệu Lệ Dĩnh Quan Hiểu Đồng đều là những diễn viên đi lên từ những vai vừa và nhỏ, đều là tiểu hoa trong ngành giải trí, cũng là những minh tinh thường hay bị kêu tên trên bảng Hot Search dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Giờ đây, Triệu Lệ Dĩnh và Quan Hiểu Đồng cũng đã tìm được tình yêu đích thực cho riêng mình khi Triệu Lệ Dĩnh đã được gả cho Phùng Thiệu Phong còn Quan Hiểu Đồng với người bạn trai có nhân khí cực cao Lộc Hàm, có thể nói trai tài gái sắc trời sinh một đôi.

Nhưng tại sao giờ đây mọi thứ của Triệu Lệ Dĩnh đều phát triển chỉ có tăng chứ không có giảm trong khi đó Quan Hiểu Đồng từ lúc bắt đầu luôn nhận được mệnh danh là “quốc dân khuê nữ” lại trở thành “người đại diện của những bộ phim tệ hại” như hôm nay. Đối với sự nghiệp phát triển của cả hai như ngày hôm nay, thì cần phải bắt đầu từ khi cả hai tham gia Khoái lạc đại bản doanh (Happy Camp).

Đầu tiên phải nói đến Triệu Lệ Dĩnh, vào thời điểm đó khắp mạng xã hội hầu như đều đưa tin Triệu Lệ Dĩnh trong khi chơi một trò chơi đã kéo áo của Lý Thạnh làm cô ngã xuống đất. Lúc đó, weibo vẫn chưa thật sự thịnh hành như bây giờ nên Baidu tieba là nơi hoạt động sôi nổi nhất, Triệu Lệ Dĩnh đã bị bôi xấu đến thương tích đầy mình.

Nhưng khi mọi chuyện đã qua, nhìn nhận lại để xem xét thì thấy, trong đoạn video cả hai đều đứng ở vị trí không được ổn định cho lắm, khi Triệu Lệ Dĩnh ngã xuống đã nắm lấy áo của Lý Thạnh và đó chỉ là bản năng của con người mà thôi. Đồng thời khi cả hai cùng té xuống, Triệu Lệ Dĩnh đã ôm lấy Lý Thạnh rất chặt, như an ủi cũng như thay lời xin lỗi của mình.

Nhưng một số thành phần trên mạng vẫn không buông tha cho Triệu Lệ Dĩnh, thậm chí sau này chuyện Triệu Lệ Dĩnh uống một ngụm nước cũng có thể làm cái cớ để lôi ra “khẩu nghiệp”. Trước tình hình đó, Lý Thạnh cũng đã đăng lên weibo cá nhân bày tỏ bản thân trong chương trình không hề cảm thấy chỗ nào không thoải mái cả, nên đừng có nghe nhầm đồn bậy, bản thân không sao, cũng đừng có ăn không ngồi rồi làm những chuyện vô bổ.

Còn về phần Triệu Lệ Dĩnh thì trước sau vẫn không hề nói một câu. Thậm chí, mãi đến trước khi Lý Thạnh đăng lên hình ảnh mang thai đều không có bất cứ hành động tương tác công khai nào với nhau, như ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Lý Thạnh là không tốt. Thế là, từ chuyện này đã trở thành một trong những điểm để dân mạng lấy ra công kích. Cũng từ lúc đó, những tư liệu xấu của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện không ngừng như: “Triệu Lệ Dĩnh cút khỏi ngành giải trí”, “Triệu Lệ Dĩnh là kỹ nữ”, “Triệu Lệ Dĩnh bồi rượu”…

Triệu Lệ Dĩnh trong ngành giải trí là người có xuất thân từ nông thôn, học hết cấp ba thì phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn. Người như cô khi bước chân vào giới giải trí nhất định sẽ gặp không ít khó khăn. Mặc dù trước giờ Triệu Lệ Dĩnh chưa từng lên tiếng trả lời cho những tư liệu xấu mà dân mạng đồn thổi cho bản thân, mà vẫn luôn dùng tác phẩm để nói chuyện, dùng những việc làm thật tình để hóa giải. Năm Triệu Lệ Dĩnh 20 tuổi bị toàn mạng xã hội mắng chửi, nhưng năm 30 tuổi Triệu Lệ Dĩnh lại nhận được sự phát triển toàn diện trên phương diện sự nghiệp lẫn tình cảm. Vì vậy nói, chỉ cần bạn cố gắng ông trời nhất định sẽ không phụ bạn.

Nhưng đến Quan Hiểu Đồng thì sao? Khi Quan Hiểu Đồng cùng Mã Tư Thuần tham gia Happy Camp, cả hai cũng chiến đấu như Triệu Lệ Dĩnh và Lý Thạnh từng làm, nhưng khác biệt ở chỗ Quan Hiểu Đồng và Mã Tử Thuần được thực hiện trên mặt đất bằng phẳng, đồng thời khi kéo áo của Mã Tư Thuần xuống nét mặt của Quan Hiểu Đồng còn rất tự hào. Lúc Mã Tư Thuần bị Quan Hiểu Đồng dùng dây thun bắn trúng miệng có thể nhìn thấy rõ miệng của Mã Tư Thuần xưng lên rất nhiều, nhưng vì chương trình nên đành phải nuốt nước mắt vào trong, cười đau khổ mà nói: “Quan Hiểu Đồng rốt cuộc cô hận tôi bao nhêu?” Là do Mã Tư Thuần nhỏ mọn hơn Lý Thạnh? Không phải, mà là do Quan Hiểu Đồng thật sự rất quá đáng, không hề thủ hạ lưu tình một chút nào.

Quan Hiểu Đồng là nhờ vào những bộ phim truyền hình điện ảnh như Người đàn ông tốt, Đáp thác xa, Nhất phó nhị chủ… mà được gọi với cái tên “Quốc dân khuê nữ”, là người có học lực rất cao, mỹ nữ chân dài. Nhưng vào năm 2018, những bộ phim của cô như Cực quang chi luyến, Phượng tù hoàng, Điềm mật báo kích… đều nhận sự đánh giá không tốt. Rốt cuộc thì Quan Hiểu Đồng của trước đây đâu rồi? Trên thực tế, gần đây mỗi khi xuất hiện đến Quan Hiểu Đồng là những tin như đạo nhái, hát nhép, diễn xuất không có, ngày ngày lên top search, sao tác giống như phái thần tượng… chứ không hề có chút thực lực nào cả.

Một diễn viên nào đó có thể nổi tiếng hay không hoặc có thể nổi tiếng bao lâu cơ bản đều xuất phát từ khả năng diễn xuất, nhân phẩm… Nếu nhưng chỉ bỏ tiền ra xây dựng, mua lượng like… mà không chịu rèn luyện diễn xuất thì cũng không thể làm nên được chuyện gì cả.

Nhưng so với Triệu Lệ Dĩnh năm 20 tuổi, cộng đồng mạng cũng đã khoan dung Quan Hiểu Đồng cũng rất nhiều.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tai-sao-cung-co-hanh-dong-qua-tron-tai-happy-camp-nhung-trieu-le-dinh-duoc-tha-thu-con-quan-hieu-dong-lai-bi-say-no-3960661.html