Tại sao Coutinho nên chọn Man United?

Viễn cảnh Philippe Coutinho rời Barcelona đang ngày càng rõ ràng. Cả thế giới đang chào đón anh nhưng tại sao Man United sẽ là bến đỗ hoàn hảo cho ngôi sao người Brazil?

Những tiếng la ó đã vang lên từ các khán đài Nou Camp trong trận đấu giữa Barcelona và Rayo Vallecano mới đây. Nó hướng về Philippe Coutinho - từ chính những người hâm mộ (NHM) Barca. Đó là những tiếng la ó thể hiện sự giận dữ khi đã 4 tháng và 6 ngày trôi qua, Coutinho chưa ghi nổi một bàn thắng nào tại La Liga.

Trong hậu trường, Lionel Messi và Luis Suarez vẫn bênh vực Coutinho. Nhưng tự bản thân ngôi sao người Brazil hiểu rằng, anh không thuộc về Barca. Ngày Coutinho ra đi càng rõ ràng hơn sau khi Barca mua xong Frenkie de Jong. Họ cần bán đi một cầu thủ đắt tiền để cân đối bản báo cáo tài chính. Coutinho quả là cái tên lý tưởng.

Coutinho mới đây bị chính CĐV Barcelona la ó.

Coutinho mới đây bị chính CĐV Barcelona la ó.

Lối thoát cho Coutinho là Man United

Coutinho bị rao bán, cả châu Âu sẽ vào cuộc. Dù thất bại ở Barcelona, nhưng giới chuyên môn đều ý thức được rằng, Coutinho vẫn là một ngôi sao có thể thay đổi cuộc chơi ở bất kỳ đội bóng nào anh gia nhập. Và nếu cả châu Âu đang giành giật Coutinho, xuất phát từ lý do nào tin rằng Man United đang chiếm ưu thế?

Rất đơn giản, chúng ta hãy làm những phép loại trừ.

Tờ Marca đang nhắc tới viễn cảnh Coutinho trở lại mái nhà xưa Liverpool. Nhưng trong bài phát biểu trên kênh ESPN, cựu danh thủ Danny Murphy đã phân tích rất rõ ràng rằng: không có đường về cho Coutinho.

Thứ nhất là Liverpool đang có Mohamed Salah. Không đời nào huấn luyện viên (HLV) Juergen Klopp tạo ra kịch bản “một rừng có hai hổ”. Điều này chỉ khiến nội bộ Liverpool hỗn loạn và cách làm việc kiểu này vốn không phải là phong cách của Klopp. Thứ hai, Liverpool giờ đã khác so với thời Coutinho thi đấu. Anh sẽ không phải là ông chủ nếu trở lại. Coutinho không muốn hạ thấp vị thế của mình.

Liverpool sẽ không đánh đổi Salah để đoàn tụ với Coutinho.

Chelsea đã tự loại mình ra khỏi cuộc chơi sau khi dính án cấm chuyển nhượng đến hè 2020. Arsenal cũng không phải là ứng viên trong cuộc đua giành giật một cầu thủ có giá trị trên 100 triệu bảng, sau khi ban lãnh đạo đội bóng tuyên bố HLV Unai Emery chỉ có tối đa 40 triệu bảng mua sắm cầu thủ trong hè tới.

Vậy Man City thì sao? Theo tin từ BBC, Man xanh đang bị cả Premier League lẫn Ủy ban kiểm soát tài chính của UEFA đưa vào diện điều tra. Man City bị nghi ngờ đã “vi phạm hàng loạt luật công bằng tài chính”. Với quyết định điều tra này, Man xanh chắc chắn cũng đã bị gạt khỏi cuộc đua giành Coutinho.

Vậy nhóm đại gia Real Madrid, PSG, Juventus thì sao? PSG thì cũng giống như Man xanh, đã bị đưa vào "radar" của luật công bằng tài chính kể từ sau kích nổ quả bom tấn Neymar. Để thực hiện thêm một quả bom tấn nữa, PSG sẽ phải bán Neymar. Đây chắc chắn không phải là điều PSG muốn.

Juventus thì đã an phận kể từ khi chiêu mộ được Cristiano Ronaldo. Hơn thế nữa, mục tiêu của Juvetus trong phiên chợ Hè sắp tới là Marcelo chứ không phải một cầu thủ như Coutinho.

Cuộc đua giữa Real và MU

Như vậy, Real Madrid đang là ứng viên nặng ký nhất cạnh tranh với Man United. Real đang trong hành trình tạo ra một thế hệ Galaticos mới và không loại trừ khả năng chủ tịch Florentino Perez muốn Coutinho góp mặt trong dải ngân hà tương lai của Kền kền trắng.

Theo tờ Marca, Real Madrid từng khiến Coutinho bẽ mặt khi từ chối chiêu mộ anh thời anh còn thi đấu cho Liverpool.

Tuy nhiên, theo phân tích của tờ The Guardian, Real cho dù có đủ cả động cơ lẫn tiềm lực tài chính, nhưng nhiều khả năng lại không nằm trong sở thích của Coutinho. Một cầu thủ như Coutinho muốn trở thành ông chủ của đội bóng. Như vậy, về cơ bản thì đá cho Barca hay Real cũng như nhau.

Galaticos là tập hợp của cả một dàn siêu sao, tạo nên cuộc cạnh tranh vị thế ông chủ đội bóng vô cùng khốc liệt. Cũng chính vì vậy thay vì mạo hiểm với tương lai của mình, tại sao không lựa chọn Man United. Đây là một chọn lựa vô cùng an toàn, đảm bảo cho Coutinho cả tương lai lẫn một mức thu nhập đáng mơ ước.

Nếu như Alexis Sanchez có thể hưởng mức lương 350.000 bảng/tuần ở Man United thì chắc chắn Coutinho, nếu gia nhập, sẽ không nhận dưới con số đó. Quỷ đỏ còn đang trong quá trình tái thiết, xây dựng triều đại mới nên một cầu thủ như Coutinho có thể trở thành nền móng tương lai thay vì phải đóng vai trò một viên gạch trong cả công trình đồ sộ ở Real.

Fan Man United đã hào hứng tính ra phương án xếp Coutinho vào đội hình từ mùa tới.

Điểm trừ duy nhất của Man United trong mắt Coutinho (đồng thời lại là điểm cộng của Real) là lịch sử. Quỷ đỏ vốn không có duyên với những cầu thủ Brazil. Trong quá khứ, những Kléberson, Anderson, Rafael, Fabio… đều đã thất bại tại đây. Hiện nay, Fred cũng không có được chỗ đứng.

Trong khi đó, Real có một lịch sử rất hào hùng với những ngôi sao đến từ xứ samba, với những Roberto Carlos, Ronaldo, Kaka và hiện tại là Marcelo, Casemiro… Nếu Coutinho muốn thay đổi định kiến về những người Brazil ở Man United, Old Trafford chào mừng anh gia nhập.

Pha chuyền bóng đẳng cấp của Marquinhos Cầu thủ PSG có pha chuyền bóng bằng má ngoài chân phải, mở ra bàn thắng cho các đồng đội phía trên.

Kiều Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-sao-coutinho-nen-chon-man-united-post923977.html