Tại sao con nhà mình không bằng con nhà người ta?

Nhiều bậc phụ huynh thường đặt câu hỏi: 'Tại sao con mình không cao bằng, không khỏe bằng con nhà người khác? Có phải do cách cha mẹ chăm sóc cách nuôi dạy không hợp lý mà con mình có thể chất thua con người khác?'.

Đó là câu hỏi được bác sĩ Phan Thị Hiền Thu, chuyên viên dinh dưỡng và phụ trách truyền thông - Trung tâm dinh dưỡng TPHCM, đặt ra và giải đáp cho các khách mời tham dự "Ngày hội mẹ và bé năm 2018" do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức sáng 15/12 tại TPHCM.

Tham dự chương trình có bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bác sĩ Phan Thị Hiền Thu (phải) chia sẻ tại chương trình

Bác sĩ Phan Thị Hiền Thu đã chia sẻ bí quyết để nuôi con thành công: Thông thường sẽ có 2 nhóm, nhóm các bé rất dễ ăn và nhóm biếng ăn. Đối với trẻ dễ ăn, cha mẹ cần nắm kỹ kiến thức về dinh dưỡng để con tránh bệnh béo phì. Đối với nhóm trẻ biếng ăn, nhiệm vụ của cha mẹ là nấu ngon và con ăn bao nhiêu là do con tự chủ động. Ba mẹ nên tôn trọng cảm xúc của con, không ép con ăn. Bên cạnh đó, cha mẹ cần tạo tâm lý thoải mái, tạo không khí vui vẻ, đừng biến bữa ăn thành “cuộc chiến”. Cha mẹ cần cho con ăn đúng, ăn đủ và ăn đa dạng thực phẩm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giao lưu tại chương trình

Ngày hội còn hấp dẫn bởi sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả ca khúc nổi tiếng "Nhật ký của mẹ". Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đặt ra vấn đề: Ngay từ những bước đầu đời của trẻ, bất kỳ người làm cha mẹ nào cũng đều có những mong muốn, những kỳ vọng đẹp đẽ cho tương lai của con và luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để trẻ từng bước vươn đến thành công. Tuy nhiên, không phải cặp phụ huynh - con trẻ nào cũng có cùng tiếng nói với nhau, vậy làm thế nào để trẻ tự do phát triển thông minh và sáng tạo?

Từ kinh nghiệm của bản thân, nhạc sĩ đưa ra thông điệp: Cha mẹ hãy giúp con tìm ra năng lực của con và hãy đi cùng con. Cha mẹ hãy dạy con sự kiên trì, sự quyết tâm với lựa chọn của mình. Đừng bắt ép hay mong mỏi điều gì quá khá biệt với năng lực của con. Cha mẹ hãy tin con mình là duy nhất, để thông cảm, hiểu con nhiều hơn và đừng so sánh với con nhà người ta.

Cha mẹ đừng ép con trở thành người như cha mẹ mong muốn

Cũng đừng so sánh con nhà mình với con nhà người ta

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương (bìa trái) và các đại biểu tham dự ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết: "Ngày hội nhằm giúp các bà mẹ đang mang thai, chuẩn bị mang thai và nuôi con nhỏ có kiến thức trở thành người mẹ tốt và chuẩn bị cho sự phát triển đầu đời của con. Với sự kiện này, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương mong muốn ngày càng có nhiều phụ huynh quan tâm và hiểu được các vấn đề và nuôi dạy con trẻ phù hợp năng lực của con. Không chỉ bản thân các bà mẹ mà các ông bố cũng hãy nhận thức và đồng hành, san sẻ với người phụ nữ trong hành trình kiến tạo tương lai cho trẻ. Nhằm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và phát triển tích cực trong xã hội hiện đại”.

"Ngày hội mẹ và bé năm 2018" có chủ đề “Mẹ cùng con kiến tạo tương lai” bao gồm các hoạt động: tọa đàm, gian hàng giới thiệu, tư vấn sức khỏe, khu vực giải trí dành cho các mẹ và bé. Ngày hội đã thu hút sự tham gia của gần 500 mẹ "bỉm sữa" trên địa bàn TPHCM.

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/tai-sao-con-nha-minh-khong-bang-con-nha-nguoi-ta-post52894.html