Tại sao cha mẹ không bảo vệ con mình?

Vụ bạo hành bé gái V.A 8 tuổi ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã được Tòa án nhân dân thành phố đưa ra xét xử ngày 21/7 thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Vụ việc chưa lắng xuống thì trong tháng 7 vừa qua lại xảy ra vụ bạo hành bé gái D.Y (SN 2015) ở xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Trần Thanh Tú kết hôn với Lầu Y Lầu (SN 1997) và sống chung tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đến tháng 2/2022, Lầu đón con riêng là bé D.Y (7 tuổi) đến ở chung. Trong quá trình sống chung, thấy bé D.Y thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú và lười ăn nên từ đầu tháng 7/2022 đến nay, Tú và Lầu nhiều lần đánh bé D.Y gây thương tích. Ngày 29/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước khởi tố 2 đối tượng là cha dượng và người mẹ của bé để điều tra.

TP Hồ Chí Minh tăng cường tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình bằng các phiên tòa giả định.

TP Hồ Chí Minh tăng cường tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình bằng các phiên tòa giả định.

Có một điều làm nhiều người bức xúc, đó là người mẹ không bảo vệ con mình mà còn cùng với chồng sau đánh con riêng với nhiều vết thương nặng, đến khi hàng xóm phát hiện trên người bé D.Y có nhiều vết bầm tím, trầy xước nên đã báo với cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng Tú và Lầu đã khai nhận hành vi bạo hành bé D.Y.

Thời gian qua, dư luận xã hội cũng bức với nhiều vụ có hành vi bạo hành trẻ em.Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ trẻ em cấp Trung ương cho biết, tình trạng xảy ra bạo hành trẻ em mức độ ngày càng có chiều gia tăng mạnh. Mức độ tàn bạo, tàn nhẫn ngày càng nguy hiểm. Dù có hướng dẫn kỹ năng cho trẻ thì khi bị người lớn đánh cũng ít có ai cứu, tại vì người đánh hầu hết là cha là mẹ trong nhà...

Theo nhận định của luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, thì lối sống trong nhiều gia đình cũng có vẫn đề. Nhiều vụ việc xảy ra ngay ở thành phố chứ không phải ở nơi hẻo lánh nào đó. Cha mẹ, người lớn phải là người bảo vệ con cái mình, sau đó mới là xã hội. Tất cả đều bảo vệ trẻ em, tại sao là cha mẹ lại không biết bảo vệ con mình? Khi xảy ra vụ bạo hành trẻ thì các cơ quan, ban, ngành đều vào cuộc,nhưng lúc đó đã quá muộn, hậu quả đã nặng.

“Là cơ quan bảo vệ quyền trẻ em, chúng tôi rất đau buồn khi tiếp nhận trường hợp xảy ra trẻ bị bạo hành rất đáng tiếc, rất đau lòng. Cần phải giáo dục người lớn ý thức lại, cần tăng cường tuyên truyền pháp luật và xử lý rất nặng những trường hợp vi phạm để người lớn biết rằng như vậy là vi phạm pháp luật. Đồng thời, cần nhanh chóng xử lý kịp thời để người dân nhìn vào nếu bạo hành, xâm hại trẻ em là xử lý ngay, không nên kéo dài thời gian, sẽ giảm tính răn đe”, luật sư Ngọc Nữ chia sẻ.

Nguyễn Cảnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/tai-sao-cha-me-khong-bao-ve-con-minh--i662889/