Tại sao bom tấn 'Aquaman 2' phải gần 4 năm nữa mới ra rạp?

Trong lúc cuộc chạy đua trong dòng phim siêu anh hùng ngày càng gắt gao, Warner Bros. và DCEU sẽ chỉ cho ra mắt 'Aquaman 2' vào năm 2022.

James Wan trả lời phỏng vấn Zing.vn Đạo diễn người gốc Hoa chia sẻ về bom tấn siêu anh hùng "Aquaman" mà anh mới thực hiện.

Aquaman là tác phẩm gây ngạc nhiên lớn tại phòng vé trong cuối năm qua. Ra đời trong sự ngờ vực của khán giả bởi thất bại thảm hại của Justice League (2017), bom tấn siêu anh hùng đến từ DC và Warner Bros. hiện thu gần 1,14 tỷ USD toàn cầu, và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng.

Aquaman 2 là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng mới đây, Warner Bros. thông báo bộ phim riêng tiếp theo về Đế vương Atlantis (Jason Momoa) phải tới cuối năm 2022 mới ra mắt. Như vậy, khoảng cách giữa hai tập phim kéo dài tới 4 năm.

Mục tiêu tránh Avatar

4 năm là khoảng thời gian dài đối với các thương hiệu điện ảnh ở bối cảnh hiện tại. Khi một tập phim thành công, các studio dĩ nhiên muốn đưa ra phần hậu truyện càng sớm càng tốt, điển hình như Jumanji 3 dự kiến khởi chiếu ngay cuối năm nay sau khi Jumanji: Welcome to the Jungle gặt hái thành công bất ngờ vào cuối 2017, đầu 2018.

Aquaman thuộc Vũ trụ siêu anh hùng DC, và trong 4 năm tới, DCEU chắc chắn còn đem tới nhiều tác phẩm hấp dẫn khác để tăng cường vị thế của mình trong cuộc chạy đua với đối thủ Marvel Studios và MCU.

Kể cả chưa có thành công của Aquaman, James Wan vốn luôn rất "đắt sô" tại Hollywood. Ảnh: Warner Bros.

Kể cả chưa có thành công của Aquaman, James Wan vốn luôn rất "đắt sô" tại Hollywood. Ảnh: Warner Bros.

Tuy nhiên, khoảng thời gian 4 năm xem ra là cần thiết đối với Aquaman 2. Trước tiên, James Wan thực sự rất bận rộn. Anh không chỉ bó buộc bản thân với DCEU, mà còn phải lo toan cho Vũ trụ kinh dị The Conjuring, cũng như nhiều dự án kinh dị khác, trong cả vai trò nhà sản xuất lẫn đạo diễn trực tiếp.

Còn với DCEU, nhà làm phim người gốc Malaysia mới đây cũng đã nhận lời làm nhà sản xuất cho The Trench - tập phim ngoại truyện của Aquaman về vùng đất dữ dưới biển sâu từng cất giấu cây đinh ba quyền lực của Đế vương Atlantis.

Và điểm quan trọng hơn cả là mùa Giáng sinh 2022 là năm mà thương hiệu Avatar của đạo diễn James Cameron nghỉ ngơi. Theo kế hoạch, Avatar 2 3 dự kiến ra rạp vào cuối 2020 và 2021. Sau đó, nhà làm phim tài ba sẽ cho thương hiệu tạm dừng hai năm, và Avatar 4 cùng 5 lần lượt ra mắt khán giả trong các năm 2024 và 2025.

Với thời điểm 2022, Aquaman 2 mới là bom tấn thứ hai chính thức ấn định lịch chiếu, sau Mission: Impossible 8 vào mùa hè. Marvel Studios chắc chắn phải có 2-3 bom tấn cùng năm, nhưng Warner Bros. nay đã nhanh chân chiếm một suất cho mùa Giáng sinh thường rất cạnh tranh tại phòng vé.

Cơ hội để James Wan mở rộng thế giới Aquaman

Thời gian qua, James Cameron đã lên tiếng chỉ trích Aquaman của James Wan rằng bộ phim trông “giả tạo”. Có một điều thú vị rằng Avatar 2 của ông dự kiến chứa đựng nhiều cảnh quay dưới nước, tức có bối cảnh gần như tương đương bom tấn mới đây của Wan.

Khi Avatar 2 ra rạp vào cuối năm 2020, khán giả sẽ không khỏi đưa ra so sánh giữa bom tấn với Aquaman. Nếu James Wan và Warner Bros. quá vội vàng với Aquaman 2, họ rất dễ bị “chìm nghỉm” trước những gì mà Cameron tạo ra bởi đây là vị đạo diễn nổi tiếng với những cuộc cách mạng trong công nghệ kỹ xảo.

James Cameron đã lên tiếng chê bai Aquaman của James Wan và cuộc cạnh tranh của cả hai sẽ thực sự căng thẳng sau khi Avatar 2 ra rạp bởi đây cũng là bom tấn lấy bối cảnh chủ yếu dưới nước. Ảnh: Fox.

Aquaman đã lập ra những kỷ lục đáng nhớ. Phim ra mắt tại Bắc Mỹ với 72,5 triệu USD, nhưng tới nay thu tới 333 triệu USD nội địa. Đây chính là bộ phim dựa trên truyện tranh có sức trụ rạp tốt nhất tại Bắc Mỹ kể từ sau The Mask (1994) của Jim Carrey.

Với doanh thu toàn cầu gần 1,14 tỷ USD, Aquaman cũng là bộ phim đầu tiên không phải do Disney hoặc Universal phát hành vượt qua cột mốc 1 tỷ USD sau Transformers: Age of Extincion (2014) của Paramount.

Tạm không tính Disney hay Universal, Aquaman là bộ phim có doanh thu cao thứ tư mọi thời đại sau Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 (1,34 tỷ USD, 2011), Titanic (2,1 tỷ USD, 1998), và Avatar (2,78 tỷ USD, 2009). Điều đó cho thấy thời điểm Giáng sinh quả thực đã giúp ích rất nhiều cho bộ phim siêu anh hùng.

Khi James Cameron đưa Jake Sully (Sam Worthington) xuống dưới nước, James Wan và các cộng sự hẳn sẽ phải theo dõi sát sao động thái của đối thủ, để từ đó tạo ra bước đột phá mới cho Aquaman 2. Và chắc chắn khối lượng kỹ xảo của bộ phim ngốn không ít thời gian để thực hiện.

James Wan tới nay là người hiếm hoi cùng James Cameron đang nắm giữ kỷ lục có hai phim đạt doanh thu trên 1 tỷ USD, nhưng là đến từ hai thương hiệu khác nhau. Cameron thành công với Titanic Avatar; còn Wan ghi dấu lịch sử nhờ Fast & Furious 7 (2015) và nay là Aquaman.

Với các fan của DCEU, họ vẫn còn rất nhiều tác phẩm để chờ đợi: Shazam! (5/4), Birds of Prey (7/2/2020), Wonder Woman 1984 (5/2/2020), The Batman (25/6/2021), The Suicide Squad (6/8/2021).

Vậy hãy để chàng Đế vương Atlantis nghỉ ngơi, và có một cuộc trở lại hoành tráng và rực rỡ cuối năm 2022.

Ngọc Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-sao-bom-tan-aquaman-2-phai-gan-4-nam-nua-moi-ra-rap-post921241.html