Tại sao Bộ Quốc phòng Đức và bệnh viện Charite không cung cấp chứng cứ chính trị gia Nga bị đầu độc?

Liên quan tới vụ việc chính trị gia đối lập người Nga Alexey Navalny bị nghi đầu độc, trong khi Berlin kêu gọi Moscow tiến hành điều tra thì chính quyền Nga lại yêu cầu Đức đưa ra bằng chứng về việc ông Navalny trúng chất độc Novichok.

Hãng tin Sputnik cho hay, họ đã liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Đức và bệnh viện Charite ở Berlin về vấn đề trên.

Theo một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đức, ông Navalny là nạn nhân của chất độc thần kinh cấp quân sự. "Chính phủ liên bang đã thông báo lên Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) tại The Hague về điều đó", người phát ngôn nói. The Hague là thành phố của Hà Lan, nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế bao gồm cả Tòa án Công lý Quốc tế.

(ảnh minh họa: Getty)

(ảnh minh họa: Getty)

Theo Công ước Vũ khí Hóa học mà Nga cũng là một thành viên, OPCW có nghĩa vụ giám sát và cấm việc sử dụng, sản xuất, lưu trữ và phát triển các vũ khí hóa học.

Khi được hỏi liệu Berlin có chia sẻ bản báo cáo của một phòng thí nghiệm liên quan tới chất độc mà ông Navalny có thể đã bị trúng – hay không, người phát ngôn không trả lời mà đề nghị Sputnik liên hệ với Bộ Ngoại giao Đức.

Cho tới thời điểm hiện tại, OPCW mới chỉ chính thức thông báo rằng, họ sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và sẵn sàng "hợp tác và hỗ trợ các bên nếu được yêu cầu".

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cũng giải thích, mẫu thử lấy từ giấy ăn ông Navalny từng sử dụng, được xét nghiệm tại một phòng thí nghiệm đặc biệt của quân đội nước này, chứ không phải là bệnh viện Charite ở Berlin. Lý do là Viện Dược phẩm và Độc phẩm Quân đội có nhiều kinh nghiệm về các chất độc chiến tranh. Đây cũng là nơi cung cấp các chất hóa học phù hợp với các quy định quốc tế.

Hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Đức tại Moscow, Geza Andreas von Geyr. Cùng lúc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga là Maria Zakharova cũng lên tiếng đề nghị chính quyền Đức cung cấp cho Moscow tất cả những thông tin hiện có, bao gồm cả kết quả xét nghiệm của phòng thí nghiệm của quân đội và những "chứng cứ" mà Bộ Ngoại giao Đức từng đề cập tới.

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Necahev cũng đã yêu cầu các đối tác người Đức "tránh chính trị hóa vụ việc và chỉ dựa trên những chứng cứ có thật sẽ được cung cấp càng sớm càng tốt". Phía Nga cho hay, ngày 22/8, họ đã đề nghị được gửi các bác sỹ tới bệnh viện Charite.

Đại diện của Charite từ chối trả lời Sputnik tại sao họ chưa chấp nhận lời đề nghị hợp tác của các bác sỹ Nga. "Chúng tôi sẽ thông báo công khai khi có tin tức mới và mong muốn các anh hiểu rằng chúng tôi không bình luận dựa trên đồn đoán và giả định", phát ngôn viên của Charite nói.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tai-sao-bo-quoc-phong-duc-va-benh-vien-charite-khong-cung-cap-chung-cu-chinh-tri-gia-nga-bi-dau-doc-20200912163101738.htm