Tài sản người giàu sàn chứng khoán Việt 'bốc hơi' hàng ngàn tỉ đồng

Giá một số cổ phiếu đã mất 60 - 80% so với đầu năm khiến tài sản các ông chủ doanh nghiệp bốc hơi mạnh.

Giá cổ phiếu Hoa Sen giảm 70% trong năm nay - Ảnh: CTV

Chẳng hạn cổ phiếu HSG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen chỉ còn 7.670 đồng/cổ phiếu, giảm gần 70% so với giá 25.000 đồng/cổ phiếu vào đầu năm nay. Với mức giá này, tài sản của ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị HSG - đang sở hữu trực tiếp chỉ còn 316 tỉ đồng, giảm hơn 600 tỉ đồng so với cuối năm vừa qua.

Đồng thời lượng cổ phiếu sở hữu gián tiếp qua Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen và Công ty TNHH MTV Tam Hỷ cũng giảm đi hơn 1.400 tỉ đồng. Tổng cộng đến nay ông chủ Tập đoàn Hoa Sen đã mất đi hơn 2.000 tỉ đồng so với cuối năm 2017. Việc cổ phiếu giảm giá sâu do kết quả kinh doanh của HSG liên tục đi xuống. Bất ngờ khi kết quả kinh doanh quý cuối niên độ tài chính 2017 - 2018 (niên độ công ty HSG bắt đầu từ ngày 1.10.2017 - 30.9.2018) công ty bị lỗ đến 102 tỉ đồng. Lũy kế cả niên độ, HSG ghi nhận doanh thu đạt 34.441 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 410 tỉ đồng, giảm hơn 3 lần so với thực hiện niên độ trước đó.

Đáng chú ý, tính đến ngày 30.9.2018, nợ vay của HSG tiếp tục tăng, trong đó nợ vay ngắn hạn tăng lên 10.880 tỉ đồng, dư nợ vay dài hạn tăng lên 3.462 tỉ đồng. Ông Lê Phước Vũ đã từng lọt vào danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán TP.HCM năm 2013 nhưng sau đó không thể trụ lại danh sách này.

Hay cổ phiếu ROS dừng ở 36.550 đồng/cổ phiếu, bốc hơi khoảng 80% so với giá cuối năm 2017. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ tháng 10.2016. Vốn hóa cổ phiếu ROS giờ chỉ còn chưa đầy 21.000 tỉ đồng. Tương tự cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC cũng mất 22% so với đầu năm, xuống còn 5.380 đồng/cổ phiếu. Việc sụt giảm của hai cổ phiếu này khiến giá trị tài sản của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị cả hai công ty - chỉ còn dưới 15.000 tỉ đồng, mất hơn 43.000 tỉ đồng so với cuối năm vừa qua. Với giá trị tài sản này vị trí của ông Trịnh Văn Quyết đã không còn giữ được vị trí thứ hai trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán của năm 2017.

Trong khi đó, với mức giảm gần 60% so với đầu năm, cổ phiếu QCG của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hiện chỉ còn 6.510 đồng/cổ phiếu. Việc sụt giảm khiến cho giá trị tài sản của bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị QCG chỉ còn 663,5 tỉ đồng, giảm hơn 875 tỉ đồng so với đầu năm nay. Bà chủ của Quốc Cường Gia Lai đã từng có tên trong danh sách Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán năm 2010 nhưng hiện cũng không còn trong danh sách này. Cổ phiếu QCG cũng đang gây chú ý cho nhà đầu tư khi mới đây ông Nguyễn Quốc Cường - con trai bà Nguyễn Thị Như Loan - bất ngờ từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và vị trí Phó tổng giám đốc công ty.

Ông Nguyễn Quốc Cường đã tham gia vào công ty từ năm 2006. Hiện tình hình kinh doanh của QCG không mấy khả quan. Quý 3/2018, QCG chỉ đạt doanh thu 82 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế vỏn vẹn hơn 1 tỉ đồng, tức ghi nhận giảm khoảng 30% doanh thu, thậm chí lợi nhuận chưa bằng 1% của cùng kỳ năm trước. Lũy kế sau 9 tháng, doanh thu QCG đạt 519 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 58 tỉ đồng, giảm tương ứng 24% và 88% so với cùng kỳ năm trước…

Mai Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-san-nguoi-giau-san-chung-khoan-viet-boc-hoi-hang-ngan-ti-dong-1025390.html