Tài sản của 20 người giàu nhất thế giới giảm 300 tỷ USD trong 1 tháng

Theo Forbes, thị trường chứng khoán lao dốc khiến tổng tài sản của 20 người giàu nhất thế giới bốc hơi gần 300 tỷ USD chỉ trong hơn một tháng.

Khi chỉ số Dow Jones đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 2, tổng tài sản của 20 người giàu nhất hành tinh có quy mô khoảng 1.400 tỷ USD. Tuy nhiên tính đến nay, con số đó chỉ còn 1.100 tỷ USD.

Riêng hôm 16/3, tài sản ròng của 20 tỷ phú này mất đến 68 tỷ USD khi các chỉ số S&P 500 và Dow Jones lần lượt giảm mạnh 12% và 13%.

Tỷ phú mất nhiều tiền nhất là Bernard Arnault, ông chủ tập đoàn hàng xa xỉ LVMH. Từ hôm 13/2 đến nay, tài sản của ông đã bốc hơi 29,6 tỷ USD xuống còn 79,9 tỷ USD trong bối cảnh giá cổ phiếu LVMH lao dốc gần 30%.

 Tỷ phú Bernard Arnault mất gần 30 tỷ USD trong hơn 1 tháng. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Bernard Arnault mất gần 30 tỷ USD trong hơn 1 tháng. Ảnh: Reuters.

Vào hôm 15/3, tỷ phú Arnault tuyên bố sẽ chuyển những nhà máy sản xuất nước hoa thành các cơ sở chế tạo nước rửa tay.

Xét theo tỷ lệ phần trăm, người chịu thiệt hại nặng nề nhất là tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani. Ông chủ Tập đoàn năng lượng Reliance Industries chứng kiến tài sản sụt gần 1/3, xuống còn 38,6 tỷ USD.

Người giàu nhất thế giới Jeff Bezos giờ đây là tỷ phú duy nhất có khối tài sản trị giá hơn 100 tỷ USD sau khi tài sản ròng của Bill Gates rơi xuống mức 97,8 tỷ USD vào hôm 16/3.

Người bốc hơi nhiều tài sản nhất trong hôm 16/3 là Mark Zuckerberg. Giá cổ phiếu Facebook giảm hơn 14% khiến Zuckerberg mất đến 8,8 tỷ USD. Vị tỷ phú công nghệ hiện nắm giữ 54,3 tỷ USD, thấp hơn 31% so với vài tuần trước

Cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ Michael Bloomberg và gia đình Koch là những tỷ phú ít chịu thiệt hại nhất trong nhóm 20 người này.

Minh Đức
Theo Forbes

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tai-san-cua-20-nguoi-giau-nhat-the-gioi-giam-300-ty-usd-trong-1-thang-post1060602.html