Tài sản chung của Song Hye Kyo và Song Joong Ki lên đến con số 'không thể tưởng tượng được'

Cặp Song Joong Ki và Song Hye Kyo được cho là sở hữu khối tài sản lên đến 1500 tỷ đồng trước thời điểm công khai việc ly hôn.

Sáng 27/6, phía Song Joong Ki đã đưa ra thông báo chính thức về việc nam diễn viên nổi tiếng đệ đơn ly hôn nữ diễn viên Song Hye Kyo sau 2 năm vợ chồng. Ngay sau đó, công ty đại diện cho Song Hye Kyo cũng lên tiếng xác nhận thông tin này.

Song - Song là cặp đôi nghệ sĩ không chỉ nổi tiếng tại xứ sở kim chi mà còn có rất nhiều người hâm mộ tại các quốc gia khác trong khu vực châu Á. Vì vậy, sau khi thông tin này được công bố, người hâm mộ của 2 diễn viên đã vô cùng sốc.

Trước khi đệ đơn ly hôn, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã sở hữu khối tài sản chung lên đến hơn 1500 tỷ đồng. Cả hai đều sở hữu nhiều bất động sản, xe hơi... và cát sê cao ngất ngưỡng cùng nhiều hợp đồng quảng cáo đắt đỏ.

Là cặp siêu sao nổi tiếng hàng đầu Châu Á, có mức cát xê cao ngất ngưởng mỗi khi xuất hiện, thế nên cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều sở hữu khối tài sản cực “khủng”.

Là cặp siêu sao nổi tiếng hàng đầu Châu Á, có mức cát xê cao ngất ngưởng mỗi khi xuất hiện, thế nên cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều sở hữu khối tài sản cực “khủng”.

Từ bộ phim "Gió mùa đông năm ấy" của năm 2013, Song Hye Kyo đã được trả 960 triệu won (khoảng 18 tỉ đồng) tiền cát-sê sau 16 tập phim. Năm 2015, cô bỏ túi 500 - 600 triệu won (9 - 11 tỉ đồng) thù lao quảng cáo, chễm chệ đứng trong top đầu các ông hoàng bà hoàng quảng cáo.

Số tiền Song Hye Kyo thu được qua việc đóng phim và quảng cáo không chỉ phục vụ cho cuộc sống cá nhân mà còn được cô đầu tư khôn khéo. Danh hiệu "Nữ hoàng bất động sản" không ngoa khi được gắn với Song Hye Kyo. Một chuyên gia lĩnh vực bất động sản của Hàn Quốc từng nhận xét, Song Hye Kyo là một người có đầu óc nhanh nhạy trong đầu tư nhà đất. Nữ diễn viên thường xuyên nhắm đến những khu villa nằm trên góc mỗi con phố, có nhiều mặt tiền, kéo theo đó giá trị thường cao hơn so với mặt bằng chung khoảng 1 tỉ won (khoảng 19 tỉ đồng).

Một căn nhà 9 tỉ won (hơn 167 tỉ đồng) đứng tên mẹ ruột của cô thuộc khu dân cư Hyundai tại Samseong-dong (Seoul), căn nhà 2 tầng có diện tích hơn 400 mét vuông được Song Hye Kyo mua lại từ vợ chồng diễn viên Cha In Pyo - Shin Ae Ra vào tháng 10/2014 có giá 8,5 tỉ won (khoảng 163 tỉ đồng), căn chung cư cao cấp ở tầng 33 thuộc tòa nhà 50 tầng tại New York với giá trị 2 - 3 tỉ won (38 - 60 tỉ đồng),... Ước tính chỉ với 3 khu bất động sản này, Song Hye Kyo đã nắm trong tay số tiền gần 400 tỉ đồng.

Tính đến năm 2018, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản lên đến 20 triệu USD và xếp ở vị trí 7 trong danh sách 10 nghệ sĩ quyền lực nhất xứ Hàn.

Năm 2008, Song Hye Kyo mua một căn hộ ở Manhattan, New York (Mỹ) với giá 1,74 triệu USD và bán lại nó vào năm 2018 với giá 1,875 triệu USD.

Không hề thua kém vợ, sau khi phất lên như diều gặp gió nhờ sức hút của “Hậu duệ mặt trời”, một trang tin Trung Quốc tiết lộ, chỉ trong vòng nửa năm, Song Joong Ki đã thu về 16 triệu tệ (khoảng 54 tỷ đồng).

Ngay từ khi tên tuổi mới được biết đến thông qua bộ phim truyền hình ăn khách như Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Nice Guy vào năm 2010, Song Joong Ki đã có mức cát-sê cao ngất ngưởng. Năm 2013, nam tài tử lọt Top 5 ngôi sao có thu nhập khủng nhất khi nhập ngũ do tvN xếp hạng.

Thời điểm đó, nam diễn viên nhận được nhiều lời mời làm đại diện cho các thương hiệu và thu về khoảng 500 nghìn đô la (11 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng quảng cáo. Theo tvN tiết lộ vào cuối năm 2014, Song Joong Ki có mức thu nhập không dưới 500 triệu won (khoảng 9 tỷ đồng) ở thời điểm nam diễn viên nhập ngũ.

Sau khi xuất ngũ và đóng phim Hậu duệ mặt trời năm 2015, Song Joong Ki đã lấn sân sang thị trường Trung Quốc. Một tờ báo Trung Quốc tiết lộ chỉ trong 6 tháng, anh đã thu về được 16 triệu tệ (tương đương 54 tỷ đồng). Ngoài ra, anh cũng thu về 60 tỷ won (hơn 1 nghìn tỷ đồng) với việc nhận thêm 10 hợp đồng quảng cáo tại Đại Lục.

Đầu tháng 1/2019, kênh Sport Chosun đưa tin Song Joong Ki mua một ngôi nhà rộng 180 m2 ở Itaewon. Giá của bất động sản này lên đến 8,6 triệu USD. Đây khu phố nơi Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee và lãnh đạo nhiều tập đoàn nổi tiếng Hàn Quốc sinh sống, có biệt danh là "làng tổng thống". Ảnh: Insight.co.kr.

Theo một số trang giải trí, tổng tài sản của hai vợ chồng Song Hye Kyo và Song Joong Ki lên tới 50 tỷ won (tương đương 1.500 tỷ đồng).

Lily (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/tai-san-chung-cua-song-hye-kyo-va-song-joong-ki-len-den-con-so-khong-the-tuong-tuong-duoc-20190627114320616.htm