Tài sản 4,3 nghìn tỷ đồng, Châu Nhuận Phát vẫn mặc bình dân, đi phương tiện công cộng

Ngôi sao 'Bến Thượng Hải' nổi tiếng là người sống tiết kiệm không vung phí và chỉ thích đồ bình dân.

Độ nổi tiếng của tài tử Hong Kong Nhuận Phát về khả năng diễn xuất đã được khẳng định từ lâu, bên cạnh đó ông còn sở hữu khối tài sản kếch xù 4,3 nghìn tỷ HKD (tương đương 1,5 nghìn tỷ đồng) từ cát-xê đóng phim và làm gương mặt quảng cáo.

Châu Nhuận Phát là sao Hoa ngữ giàu bậc nhất Cbiz.

Ngôi sao Bến Thượng Hải có bà vợ đảm đang và giỏi kinh doanh là Trần Hội Liên. Hiện tại, hai vợ chồng Châu Nhuận Phát sở hữu 7 hạng mục bất động sản ở Hong Kong với giá trị lên tới 1 tỷ HKD (khoảng 2,7 nghìn tỷ đồng).

Ông còn là chủ sở hữu của khu chung cư cao cấp tại núi Thái Bình (Victoria Peak). Vợ chồng Châu Nhuận Phát đang sống tại căn biệt thự 400 m2 tại khu Kowloon.

Ông sở hữu nhiều khối bất động sản trứ danh ở Hong Kong.

Bên cạnh đó, ông cũng sở hữu 2 lô bất động sản Acacia Bay và Clear Water Bay Road, khu được cho là đắt đỏ nhất Hong Kong. Ngoài bất động sản, Châu Nhuận Phát còn nắm giữ nhiều cổ phiếu "khủng".

Giàu có là vậy nhưng vợ chồng Châu Nhuận Phát lại sống cuộc sống tiết kiệm đến mức trở nên nổi tiếng. Hàng ngày Châu Nhuận Phát thường đi tập thể dục hay mua sắm, thăm khám bệnh… đều sử dụng các phương tiện công cộng rẻ tiền như tàu điện ngầm hay xe buýt thay vì sử dụng phương tiện cá nhân như xế hộp siêu sang hay chuyên cơ tiền tỷ như nhiều ngôi sao khác.

Cặp vợ chồng bình dân và tiết kiệm.

Hai vợ chồng ông có phong cách ăn mặc xuề xòa và thường xuyên đi ăn ở các quán bình dân. Mỗi suất ăn trung bình chỉ phải trả khoảng 12 USD. Châu Nhuận Phát còn gói mang về nếu đồ ăn thừa. Công chúng còn bắt gặp Châu Nhuận Phát tự mình đi chợ và mặc cả từng đồng.

Người hâm mộ cũng nhiều lần bắt gặp Châu Nhuận Phát đứng nép mình trên các toa tàu điện ngầm, xe bus đông đúc hay mua sắm tại các khu chợ bình dân. Tài tử 62 tuổi tỏ ra khá thân thiện với công chúng khi có người phát hiện ra ông và muốn xin chụp hình chung hoặc chữ ký làm kỷ niệm.

Mới đây nhất phóng viên trang Apple Hong Kong bắt gặp Châu Nhuận Phát đi tàu điện ngầm đến một tiệm đồ thể thao mua giày dép. Không bất ngờ khi người ta chứng kiến hình ảnh một ngôi sao hạng A sở hữu khối tài sản khổng lồ 4,3 nghìn tỷ đồng, chen vai thích cánh trên toa tàu điện ngầm chật ních người và ghé mua sắm tại một tiệm đồ thể thao bình dân không tên tuổi.

Tại đây tài tử sinh năm 1952 chọn cho mình một đôi giày thể thao có giá 669 HKD (khoảng 2 triệu đồng) và một đôi dép lười đi trong nhà có giá 50 HKD (145.000 đồng).

Ông quyết định mua đôi giày 1,5 triệu đồng và dép lười 145.000 đồng.

Sau khi mua sắm xong, Châu Nhuận Phát bị người hâm mộ phát hiện, ông vui vẻ cầm điện thoại của mọi người và chụp ảnh "tự sướng" một cách hết sức thân thiện và niềm nở. Trở về nhà, tài tử hòa lẫn vào dòng người đông đúc trên phố như bao công dân bình thường khác.

Nhiều người cho rằng lối sống tiết kiệm của Châu Nhuận Phát là do ảnh hưởng từ tuổi thơ nghèo khó, cơ cực. Nam tài tử này cũng chia sẻ:

Ngôi sao hạng A giàu có đi dép lười giản dị.

"Đồng tiền kiếm ra không bao giờ dễ dàng, cho nên khi sử dụng phải đúng mục đích. Có biết bao người ngoài đường không cơm ăn, áo mặc nên tôi ăn sung mặc sướng để làm gì? Đồng tiền nếu biết sử dụng có ý nghĩa, tiết kiệm một đồng làm những việc có ích khác không hay hơn sao?".

Ông cũng đùa rằng nhiều người chê cười khi mình sống tiết kiệm dù không con cái. "Chúng tôi chỉ cười khi nghe thế", Châu Nhuận Phát nói thêm.

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 tại đảo Nam Nha, Hong Kong trong một gia đình nghèo. Mẹ của ông vừa làm nông vừa làm giặt là kiếm sống. Bố của Châu Nhuận Phát làm việc cho một tàu chở dầu.

Từ nhỏ, Châu Nhuận Phát đã phải lao động vất vả để phụ giúp gia đình. Hàng ngày, ông phải dậy từ tờ mờ sáng để giúp mẹ bán điểm tâm, rồi chiều ra đồng làm việc. Do điều kiện kinh tế khó khăn, ông phải bỏ học để kiếm sống. Châu Nhuận Phát đã làm đủ mọi công việc để kiếm tiền như trực khách sạn, đưa thư, bán máy ảnh và lái taxi.

Năm 1974, cuộc sống của Châu thay đổi sau khi đọc được một thông báo tuyển diễn viên của hãng TVB và bắt đầu tham gia các bộ phim truyền hình của đài này, nhanh chóng nổi tiếng nhờ ngoại hình cao to (1,85m) và khả năng diễn xuất.

Năm 1980, Châu Nhuận Phát thực sự trở thành ngôi sao của màn ảnh nhỏ Hong Kong sau khi thủ vai Hứa Văn Cường trong bộ phim truyền hình dài 25 tập Bến Thượng Hải, đây được coi là một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất mà TVB đã từng sản xuất.

Sau Bến Thượng Hải, Chu Nhuận Phát lại tiếp tục thành công qua vai Lệnh Hồ Xung trong phiên bản truyền hình năm 1984 của tiểu thuyết võ hiệp Tiếu ngạo giang hồ. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của ông là phim cấp 3 - Trì nữ (1976), nhưng không thành công và diễn xuất của Chu cũng ít gây được chú ý.

Cao Tiến trong Thần bài giúp tên tuổi Châu Nhuận Phát nổi tiếng khắp Hong Kong.

Năm 1986, vai diễn đột phá mới thực sự đến với Châu khi ông được đạo diễn Ngô Vũ Sâm chọn vào vai tham gia Lý Mã Khắc cho bộ phim Anh hùng bản sắc. Năm 1989, Chu Nhuận Phát vào vai "thần bài" Cao Tiến trong phim Thần bài của đạo diễn Vương Tinh.

Bộ phim thành công vang dội và mở ra một thể loại phim mới của điện ảnh Hong Kong. Qua đó Châu Nhuận Phát thực sự khẳng định vị trí ngôi sao lớn nhất của điện ảnh xứ cảng thơm thập niên cuối những năm 1980.

Thái Du (Theo Apply Daily)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/tai-san-43-nghin-ty-dong-chau-nhuan-phat-van-mac-binh-dan-di-phuong-tien-cong-cong-830553.html