Tại quận Thanh Xuân: Cần xử lý nghiêm việc nhà dân mở lối đi qua trạm biến áp

Đường dây nóng báo Kinh tế & Đô thị liên tục nhận được phản ánh của cư dân ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân bức xúc về hành vi xâm hại hành lang an toàn lưới điện. Theo đó, một hộ dân ngang nhiên mở lối đi qua trạm biến áp (TBA), bất chấp quy định?

Người dân bức xúc về hành vi tự ý mở cửa đi qua khuôn viên của trậm biến áp. Ảnh: Đạt Lê.

Người dân bức xúc về hành vi tự ý mở cửa đi qua khuôn viên của trậm biến áp. Ảnh: Đạt Lê.

Ngang nhiên vi phạm hành lang lưới điện

Thông tin từ người dân sinh sống tại ngõ 116, đường Nguyễn Xiển (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phản ánh: Vào đầu tháng 4/2019, chủ nhà số 50 là ông Hoàng Đình Thao đập phá bức tường hậu của ngôi nhà đang ở, tự ý mở một cửa đi vào khu vực giữa 2 TBA Tập thể Đại học Tổng hợp và TBA Tập thể Thuốc lá Thăng Long. Với hành vi này không chỉ xâm phạm vào khuôn viên của TBA mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Ngay sau khi phát hiện hành vi sai phạm của gia đình ông Thao, người dân khu vực đã phản ánh đến UBND phường Hạ Đình và Điện lực Thanh Xuân. Tuy nhiên, vi phạm không được phía cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Đến nay, gia đình nhà số 50 đã hoàn thiện cửa sắt rộng khoảng 1,2m, cao hơn 2m đi ngang qua khoảng giữa của 2 TBA.

Một số người dân sinh sống ở gần TBA bày tỏ bức xúc: “Đất của gia đình ông Thao đi ngõ khác, khu vực mở cửa ở ngõ 116 là vi phạm nghiêm trọng về hành lang lưới điện. Đã từng có nhiều vụ chập cháy, nổ TBA rất nguy hiểm. Thế nhưng, không hiểu vì sao chủ nhà 50 vẫn mở được cửa đi qua khuôn viên của TBA?”.

Người dân khu vực ngõ 116 mong muốn các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm hành vi xâm phạm hành lang an toàn lưới điện. Ảnh: Đạt Lê.

“Ông nói gà, bà nói vịt”?

Để làm rõ những thông tin bạn đọc phản ánh, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có buổi làm việc với UBND phường Hạ Đình. Trao đổi về những bức xúc phản ánh của cư dân sinh sống tại ngõ 116, Nguyễn Xiển, ông Nguyễn Kiều Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình cho biết, việc mở cửa đi của gia đình ông Thao phường đã nắm được thông tin. Phường cũng đang phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Xuân để giải quyết.

Phóng viên đặt câu hỏi: Hành vi tự ý mở lối đi ngang qua TBA như trên là hành vi vi phạm quy định về hành lang an toàn lưới điện? ông Hưng cho biết, khu vực đặt các TBA là đất công, trước là vỉa hè của ngõ 116. Khi điện lực di chuyển các TBA lên vỉa hè nên nằm sát với đất của nhà số 50. Cũng theo ông Hưng, đất TBA là đất công, ngõ đi chung nên chủ nhà 50 được phép mở cửa đi qua con ngõ này (?!).

Trong diễn biến khác, về sự việc nêu trên, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Xuân cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, công ty đã cử cán bộ và nhân viên phụ trách phối hợp với tổ dân phố lập biên bản. Theo Biên bản ngày 3/4/2019, của Đội Quản lý điện 2 (Điện lực Thanh Xuân) ghi rõ: “Gia đình ông Hoàng Đình Thao tự ý phá tường xây của gia đình mở cửa đi qua, vào trong khuôn viên TBA... vi phạm nghiêm trọng an toàn hành lang lưới điện”.

Phóng viên đặt câu hỏi: Hành vi vi phạm đã rõ (chủ hộ nhà số 50, ngõ 116 đã hoàn thiện việc mở cửa sắt đi qua TBA) tại sao Điện Lực Thanh Xuân chưa xử lý? vị lãnh đạo Điện lực Thanh Xuân cho biết: Công ty đang phối hợp với phường Hạ Đình để có biện pháp xử lý. “Điện lực Thanh Xuân cũng sẽ làm văn bản gửi quận Thanh Xuân để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm sự việc”, vị đại diện cho hay.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tai-quan-thanh-xuan-can-xu-ly-nghiem-viec-nha-dan-mo-loi-di-qua-tram-bien-ap-341264.html