Tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy: Tái diễn tình trạng vi phạm trật tự đô thị

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị có chùm bài phản ánh những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị tại một số tuyến đường như: Nguyễn Đình Hoàn, Tô Hiệu, Nguyễn Văn Huyên… phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi báo phản ánh, Công an quận Cầu Giấy và UBND phường Nghĩa Đô đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm và bố trí lực lượng ngăn chặn các hành vi tái vi phạm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế &Đô thị, chỉ một thời gian, những vi phạm trên lại tái diễn. Đơn cử như tại phố Nguyễn Đình Hoàn, lòng đường, vỉa hè tiếp tục bị biến thành nơi dừng đỗ phương tiện, tập kết vật liệu xây dựng sai quy định gây cản trở, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị…

Xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên phố Nguyễn Đình Hoàn. Ảnh chụp ngày 27/11.

Xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên phố Nguyễn Đình Hoàn. Ảnh chụp ngày 27/11.

Vật liệu xây dựng tràn lan vỉa hè phố Nguyễn Đình Hoàn. Ảnh chụp ngày 27/11.

Xe ô tô đua nhau dừng đỗ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phố Nguyễn Đình Hoàn. Ảnh chụp ngày 27/11.

Tương tự, tại phố Tô Hiệu, phớt lờ biển cấm, hàng loạt xe ô tô vẫn thản nhiên dừng đỗ dưới lòng đường. Trong khi đó, tại phố Nguyễn Văn Huyên, vỉa hè phía đối diện trụ sở Công an quận Cầu Giấy tiếp tục bị các gara ô tô chiếm dụng làm nơi sửa chữa, kinh doanh…

Xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên phố Tô Hiệu. Ảnh chụp ngày 27/11.

Ở một diễn biến khác, trong thời gian phóng viên thực hiện chùm bài phản ánh về những bất cập trong công tác quản lý trật đô thị tại những tuyến đường trên, báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục nhận được phản ánh về hàng loạt những công trình xây dựng sai phép trên địa bàn phường Nghĩa Đô.

Một trong những công trình xây dựng có dấu hiệu sai phép trên địa bàn phường Nghĩa Đô.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Nghĩa Đô đề nghị làm rõ các nội dung có liên quan, song đến thời điểm này, đã gần 2 tháng trôi qua, phớt lờ các quy định của Luật Báo chí, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà và Chánh Văn phòng UBND - HĐND quận Cầu Giấy, UBND phường Nghĩa Đô vẫn "im hơi lặng tiếng".

Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng UBND phường Nghĩa Đô đang dung dưỡng cho các vi phạm trật tự đô thị, đặc biệt là vi phạm trật tự xây dựng tồn tại (?).

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phuong-nghia-do-quan-cau-giay-chinh-quyen-dung-duong-cho-vi-pham-trat-tu-do-thi-358650.html