Tại phường Định Công, quận Hoàng Mai: Đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài xuống cấp

Từ nhiều năm nay, người tham gia giao thông qua đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài (đoạn từ cầu sông Lừ đến cầu Định Công) thuộc địa bàn phường Định Công (quận Hoàng Mai) di chuyển rất khó khăn do đường xuống cấp và rác thải ùn ứ ở khu vực này. Đoạn đường này trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của nhân dân quanh khu vực.

Khảo sát thực tế của phóng viên Báo Hànôịmới tại đoạn đường này vào 8h sáng 9-3 cho thấy, mặt đường chi chít ổ gà và ngập tràn rác thải bên phần đường giáp với sông Lừ. Không chỉ rác thải sinh hoạt mà từng đống lớn phế liệu xây dựng, bùn đất, giường, tủ, bàn ghế hỏng… đổ dọc ven đường cùng với cỏ dại mọc um tùm. Cùng với rác, phế thải là dây cáp các loại võng xuống đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt khu vực giáp với cầu sông Lừ, lòng đường bị thu hẹp do phế thải xây dựng đổ hai bên vệ đường, kèm theo bùn đất ứ đọng của cống rãnh khiến con đường bốc mùi, nhếch nhác.

Chị Nguyễn Xuân Hương, phường Định Công cho biết: “Bất cập về hạ tầng giao thông, cùng với vấn nạn đổ trộm rác, phế thải diễn ra từ lâu khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm. Tình trạng này được người dân phản ánh nhiều lần với chính quyền địa phương nhưng vẫn không được cải thiện”. Chung nhận định, anh Phạm Anh Dũng, phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) bức xúc: "Hằng ngày, tôi đi làm qua đoạn đường này. Đường có quá nhiều ổ gà, rác thải, phế thải tồn tại, gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị nhưng không được xử lý, khắc phục triệt để".

Giải thích về tình trạng trên, ông Nguyễn Thăng Long, Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết, do chủ đầu tư xây dựng các khu chung cư chưa làm lại hạ tầng giao thông nên đường cũ xuống cấp. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đem rác thải, phế thải đổ dọc hai bên đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài. UBND phường đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư các dự án trong khu vực lập rào chắn ngăn chặn tình trạng đổ trộm phế thải và sớm thi công đồng bộ hạ tầng giao thông nhưng chưa được thực hiện.

Còn ông Nguyễn Tiến Lợi, Đội trưởng Đội Quản lý môi trường (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai) cho hay: "Vừa qua, chúng tôi đã phối hợp với UBND phường Định Công, Xí nghiệp Môi trường đô thị Hoàng Mai tổ chức 6 lần thu gom rác thải tại khu vực này với khối lượng hơn 300m3. Tuy nhiên, do tình trạng đổ trộm rác, phế thải tiếp tục diễn ra vào ban đêm nên đoạn đường này vẫn tiếp tục bị ngập trong rác".

Để chống nạn đổ trộm, không còn tái diễn “điểm đen” rác thải, UBND quận Hoàng Mai cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận và phường cùng vào cuộc đồng bộ giải quyết dứt điểm. Đồng thời cần tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đề nghị chính quyền và lực lượng chức năng phường Định Công đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, mật phục để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đổ trộm rác thải, phế thải. Đặc biệt, cần gắn trách nhiệm, tính điểm thi đua đối với cơ sở, tổ dân phố... nếu để tái diễn “điểm đen” rác thải tại địa bàn.

Nhật Hạ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/960857/tai-phuong-dinh-cong-quan-hoang-mai-duong-nguyen-canh-di-keo-dai-xuong-cap