Tái nhiễm COVID-19 nguy cơ tử vong cao gấp đôi lần mắc đầu

Tái nhiễm COVID-19 có rủi ro cao hơn với sức khỏe như nguy cơ bệnh nặng phải nhập viện cao gấp ba, nguy cơ tử vong cao gấp đôi so với lần nhiễm đầu, theo nghiên cứu của trường Y thuộc ĐH Washington (Mỹ).

Theo một nghiên cứu được trường Y thuộc ĐH Washington (Mỹ) công bố ngày 10-11 trên tạp chí Nature Medicine, nguy cơ tử vong, nhập viện và gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe ở các ca tái nhiễm COVID-19 cao hơn đáng kể so với ở người lần đầu mắc bệnh, bất chấp việc đã tiêm vaccine, hãng Reuters đưa tin.

Nghiên cứu được trường Y thuộc ĐH Washington (Mỹ) công bố ngày 10-11 cho biết nguy cơ tử vong, nhập viện và gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe ở các ca tái nhiễm COVID-19 cao hơn đáng kể so với ở người lần đầu mắc bệnh. Ảnh: AP

Nghiên cứu được trường Y thuộc ĐH Washington (Mỹ) công bố ngày 10-11 cho biết nguy cơ tử vong, nhập viện và gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe ở các ca tái nhiễm COVID-19 cao hơn đáng kể so với ở người lần đầu mắc bệnh. Ảnh: AP

"Tái nhiễm COVID-19 làm tăng nguy cơ mắc các bệnh cấp tính và hậu COVID. Điều này thể hiện rõ ràng ở cả người chưa được tiêm chủng, đã được tiêm chủng và đã được tiêm các liều tăng cường" - TS Ziyad Al-Aly thuộc trường Y thuộc ĐH Washington cho biết.

Kết quả nghiên cứu được tiến hành trên dữ liệu được Bộ Cựu chiến binh Mỹ thu thập từ ngày 1-3-2020 đến ngày 6-4-2022 trên 443.588 bệnh nhân mắc COVID-19 một lần, 40.947 người bị từ hai lần trở lên và 5,3 triệu người không bị nhiễm. Hầu hết các đối tượng nghiên cứu là nam giới.

Trưởng nhóm nghiên cứu - TS Al-Aly cho biết: “Ngay cả khi một người đã mắc COVID-19 và đã được tiêm vaccine, nghĩa là họ có khả năng miễn dịch kép, họ vẫn dễ gặp nhiều nguy cơ về sức khỏe sau khi tái nhiễm”.

Theo nghiên cứu, bệnh nhân tái nhiễm có nguy cơ tử vong cao hơn gấp đôi và nguy cơ nhập viện gấp 3 lần so với những người bị nhiễm COVID-19 chỉ một lần.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người này có nhiều nguy cơ mắc các vấn đề về phổi, tim, máu, thận, tiểu đường, sức khỏe tâm thần, xương và cơ, và rối loạn thần kinh.

Nghiên cứu cho thấy những trường hợp tái nhiễm COVID-19 có nguy cơ mắc các vấn đề về phổi cao hơn gấp 3 lần, nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn gấp 3 lần và nguy cơ bị rối loạn thần kinh cao hơn 60% so với những bệnh nhân chỉ nhiễm một lần.

KHÁNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/tai-nhiem-covid-19-nguy-co-tu-vong-cao-gap-doi-lan-mac-dau-post707386.html