Tài nguyên thiên nhiên giúp Nga miễn nhiễm lệnh trừng phạt

Truyền thông Nga đánh giá, nguồn tài nguyên khổng lồ của Nga là nguồn lực giúp nước này có thể tự tin vượt qua mọi lệnh trừng phạt của phương Tây, bởi Nga là quốc gia có trữ lượng khoáng sản lớn nhất thế giới và cũng là nước đứng vị trí thứ hai trong số các nhà xuất khẩu khoáng sản hiếm trên thế giới.

Theo RT, Nga sở hữu trữ lượng lớn dầu mỏ, khí thiên nhiên, gỗ và các khoáng chất quý như đồng, kim cương, chì, kẽm, bauxite, nickel, thiếc, thủy ngân, vàng và bạc. Hầu hết các tài nguyên này đang nằm trong lòng đất vùng Siberia và Viễn Đông. Theo các con số thống kê, nguồn tài nguyên thiên nhiên của Nga có giá trị ước tính đạt 75.000 tỷ USD. Trong khi đó, nguồn tài nguyên thiên nhiên của Mỹ chỉ đạt khoảng 45.000 tỷ USD và của Trung Quốc là 23.000 tỷ USD.

Một góc phía đông Siberia. Nguồn: Reuters.

gành khai khoáng của Nga là ngành công nghiệp lớn thứ hai tại quốc gia này sau ngành dầu khí, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng kim ngạch xuất khẩu. Nga hiện nằm trong nhóm ba nhà sản xuất các kim loại quý hàng đầu thế giới như bạch kim, vàng và quặng sắt. RT cho biết, công ty Norilsk Nickel của Nga là một trong những nhà sản xuất nickel và bạch kim hàng đầu thế giới. Trong năm 2017, tổng lượng bạch kim của Nga xuất khẩu đạt mức 3,3 tỷ USD, đứng thứ ba thế giới. Trong khi đó, công ty Alrosa của Nga-nhà sản xuất kim cương hàng đầu thế giới đã đóng góp tới 1/3 sản lượng kim cương thô toàn thế giới. Ngoài ra, Nga cũng là nhà sản xuất than lớn thứ năm trên thế giới với trữ lượng khoảng 175 tỷ tấn. Hầu hết các mỏ than nằm ở Siberia và dãy Ural. Ngành công nghiệp khai thác gỗ với doanh thu hằng năm 20 tỷ USD cũng đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Nga. Còn ngành đánh bắt thủy hải sản của Moscow hiện đứng thứ tư trên thế giới.

DƯƠNG ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tai-nguyen-thien-nhien-giup-nga-mien-nhiem-lenh-trung-phat-559827