Tái ngộ 'Trư Bát Giới' sau hơn 30 năm, 'Hằng Nga' gây sốt với nhan sắc tuổi 61

Màn trùng phùng giữa 'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa và 'Hằng Nga' Khâu Bội Ninh khiến fans của bộ phim kinh điển Tây du ký bản 1986 vô cùng xúc động.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền bức ảnh chụp chung của hai nghệ sĩ gạo cội Mã Đức Hoa và Khâu Bội Ninh. Hai người được khán giả yêu mến qua vai diễn Trư Bát Giới và Hằng Nga nổi tiếng trong tác phẩm truyền hình kinh điển Tây du ký bản 1986. Người đăng tải bức ảnh chia sẻ, đây là lần đầu tiên cặp đôi “nghiệt duyên” có cơ hội gặp lại kể từ thời điểm “Tây du ký” lên sóng cách đây hơn 30 năm.

Mã Đức Hoa tái ngộ Khâu Bội Ninh.

Mã Đức Hoa tái ngộ Khâu Bội Ninh.

Theo báo chí Trung Quốc, Mã Đức Hoa tái ngộ Khâu Bội Ninh trong sự kiện từ thiện do một thành viên trong đoàn làm phim năm xưa tổ chức. Thời điểm thấy nhau, hai người nghẹn ngào ôm chầm lấy nhau, sau đó cùng ôn lại kỷ niệm xưa.

Bức ảnh nhận được sự quan tâm từ đông đảo dân mạng. Những người hâm mộ lâu năm của phim bày tỏ sự xúc động khi được thấy lại những người từng là ký ức tuổi thơ.

Bên cạnh đó, không ít người bàn tán về diện mạo quý phái, xinh đẹp của nàng “Hằng Nga” dù đã ngoài lục tuần. Khác với Mã Đức Hoa vẫn thường xuyên tham gia các sự kiện showbiz, gần đây còn ra tự truyện, Khâu Bội Ninh rời bỏ làng giải trí từ lâu.

Thiên Bồng Nguyên Soái bị giáng chức, đày xuống trần gian vì trêu ghẹo Hằng Nga.

Khâu Bội Ninh sinh năm 1958 trong một gia đình quân nhân ở Bắc Kim, có cha làm tướng tiếng tăm trong quân đội lúc bấy giờ. Ban đầu, Khâu Bội Ninh không có ý tưởng theo đuổi diễn xuất. Bà tốt nghiệp trường múa rồi gia nhập Đoàn văn công Quân khu Bắc Kinh.

Năm 1983, khi đảm nhận vai trò thư ký trường quay cho dự án phim Hồng lâu mộng của đài CCTV, Khâu Bội Ninh “lọt mắt xanh” của nữ đạo diễn Dương Khiết. Sau đó, bà được mời vào vai Hằng Nga trong “Tây du ký” bản 1986. Con mắt chọn diễn viên của bà Dương Khiết không hề sai, dù xuất hiện ít ỏi, nhan sắc “băng thanh, ngọc khiết”, cùng điệu múa uyển chuyển của Khâu Bội Ninh khiến khán giả nhớ mãi không quên. Bà được ca tụng là nàng Hằng Nga đẹp nhất các phiên bản Tây du ký.

Khâu Bội Ninh được ca ngợi là "Hằng Nga" đẹp nhất các phiên bản "Tây du ký".

Đáng tiếc, sau “Tây du ký”, Khâu Bội Ninh quyết định từ giã sự nghiệp diễn xuất với lời giải thích “có duyên nhưng không phận”.

Về đời tư, bà kết hôn với con trai một cán bộ cấp cao trong Quân ủy Trung ương theo sự sắp xếp của cha mẹ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này nhanh chóng kết thúc do hai người không hợp nhau. Sau đó, bà tái hôn với doanh nhân Mỹ gốc Hoa Lý Đạo. Hai người có với nhau hai con trai, sống cuộc sống hạnh phúc và giàu có tại Hong Kong.

Chu toàn gia đình, Khâu Bội Ninh còn là “nữ cường nhân” trên thương trường. Hiện tại, bà đang điều hành một tập đoàn lớn ở Bắc Kinh, có tiếng nói trong giới kinh doanh. Mỗi năm, công ty của bà thu về lợi nhuận hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Khâu Bội Ninh rời showbiz sau "Tây du ký" và trở thành doanh nhân thành đạt.

Không chỉ thành đạt, bà còn nổi tiếng sở hữu nhân cách vàng. Bà tích cực tham gia từ thiện, giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em nghèo. Suốt 20 năm qua, bà quyên góp xây dựng hơn 100 trường tiểu học trên khắp Trung Quốc, giúp hàng trăm nghìn trẻ em có cơ hội đi học.

Bà còn tích cực làm từ thiện, xây trường cho trẻ em nghèo.

Tú Oanh

Theo Weibo

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/tai-ngo-tru-bat-gioi-sau-hon-30-nam-hang-nga-gay-sot-voi-nhan-sac-tuoi-61-1471951.tpo