Tái ngộ thế giới phép thuật Harry Poter sau một thập kỷ

Tròn một thập kỷ kể từ khi 'thiên anh hùng ca' kinh điển trong thế giới phép thuật 'Harry Potter' khép lại, công chúng lại được dịp tái ngộ bộ phim này trên màn ảnh rộng với tựa đề 'Harry Potter và Bảo bối tử thần' (Harry Potter and The Deathly hallows) được chiếu lại. Phần 1 sẽ ra rạp từ 19-3 và phần 2 từ 2-4-2021.

Tạp chí giải trí People ngày 20-3 dẫn lời nam diễn viên Rupert Grint (vai Ron Weasley trong cả 8 phần “Harry Potter”) đã thốt lên: “Tôi không tưởng tượng nổi là có thể đóng lại loạt phim Harry Potter. Nhưng cũng đừng nói là không bao giờ có thể”.

10 năm như gió thoảng

Grint đã đóng vai anh chàng Ron Weasley đáng yêu trong loạt phim bom tấn bên cạnh 2 người bạn thân thiết là Harry Potter (Daniel Radcliffe đóng) và Hermione Granger (Emma Watson đóng). 10 năm đã trôi qua, những nhân vật trong phim đã giúp họ trở thành ngôi sao điện ảnh được yêu thích trên toàn cầu. Cuộc hành trình của cậu bé phù thủy Harry Potter cùng những người bạn “phù thủy tập sự” trong trường Phù thủy chống lại sự săn lùng của chúa tể Voldemort - kẻ có tham vọng trở nên bất tử, thống trị thế giới phù thủy - đã đi vào thế giới tuổi thơ của hàng triệu thế hệ khán giả khác nhau.

Những Potterhead (cách fan hâm mộ Harry Potter tự gọi bản thân mình) đã có biết bao kỷ niệm đẹp đẽ lưu dấu tuổi thơ nhờ bộ truyện của nữ văn sĩ J. K. Rowling lẫn bộ phim do Warner Bros. sản xuất. Các bạn trẻ lần đầu được nghe đến, lần đầu được tìm hiểu “những thứ chưa từng có trong lịch sử” như ngôi trường phép thuật Hogwarts, những cây chổi biết bay, cây đũa thần, những câu thần chú bí ẩn … Sự độc nhất vô nhị của “Harry Potter” khiến nó trở thành một trong những thương hiệu toàn cầu thành công rực rỡ ở cả lĩnh vực văn chương lẫn trong nghệ thuật thứ bảy đương đại. Thấm thoắt 10 năm đã trôi qua, nhanh như gió thoảng.

Tập phim hay nhất

Những fan hâm mộ trung thành hẳn không thể bỏ qua cơ hội được xem lại “Harry Potter” một lần nữa tại rạp chiếu. Nhưng tại sao lại chiếu lại “Harry Potter và Bảo bối tử thần” phần 1 và 2?

Quay trở lại thời điểm 10 năm trước (2011), phim “Harry Potter và Bảo bối tử thần” phần 2 là sự khép lại của series “Harry Potter” vốn đã có doanh thu phòng vé toàn cầu lên đến 1,34 tỷ USD (khi chiếu từ 15-7 cho đến 24-11-2011). Giới chuyên môn và khán giả dành cho phần cuối của loạt phim “Harry Potter và Bảo bối tử thần” điểm số trung bình lên đến mức 93% trên trang Rotten Tomatoes (website dành riêng cho các tin tức, đánh giá, phê bình của các bộ phim vốn được đông đảo người yêu điện ảnh biết đến - PV). Trong 2 phần phim cuối cùng, chàng trai phù thủy Harry Potter tiếp tục đi tìm kiếm những trường Sinh Linh Giá chưa bị phá hủy từ phần phim trước đó “Harry Potter và Hoàng tử Lai”. Thế lực của Voldemort đang dùng Bộ Pháp thuật khiến tình hình rối loạn, trong khi cụ Dumbledore thì đã qua đời. “Nỗi sợ hãi và ghê tởm, sự diệt vong và u ám tràn ngập gần như từng phút trong “Harry Potter và Bảo bối Tử thần: Phần 1” - Sify Movies đánh giá. Còn The New York Times cũng bình luận: “Phần này có một màu sắc đặc biệt u ám và đáng sợ, khi Harry Potter đối mặt với một thế giới trưởng thành đầy nguy hiểm”.

Harry cùng 2 người bạn thân là Ron và Hermione đứng trước thử thách lớn. Họ quyết định không trở lại trường Hogwarts mà dấn thân vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm hơn rất nhiều. Những gì Harry và bạn bè phải đánh đổi, trả giá để có trường Sinh Linh Giá? Bộ phim chứa phân cảnh chiến đấu cuối cùng giữa nhóm bạn đến từ trường Hogwarts và các thế lực hắc ám, số lượng đũa phép xuất hiện là hơn 100 cây. Tập 2 của phần phim cuối cùng cũng xuất hiện 80 sinh vật thần bí, mang đến sự màu nhiệm hoành tráng và sáng tạo đỉnh cao nhất trong thế giới series “Harry Potter”.

Những kỷ lục

Loạt “Harry Potter” ra đời vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20, bắt đầu từ các tập tiểu thuyết rồi chuyển thể thành loạt phim điện ảnh đã thiết lập không ít những kỷ lục ấn tượng ở nhiều lĩnh vực.

Ở lĩnh vực sách, đã có nửa tỷ bản “Harry Potter” (bao gồm sách giấy, sách điện tử, sách nói) được bán ra trên toàn thế giới. Người ta tính trung bình cứ 15 người thì sẽ có 1 người sở hữu tác phẩm “Harry Potter”. Bộ tác phẩm trở thành series truyện được bán chạy nhất mọi thời đại. Tại Việt Nam, “Harry Potter” là một trong những tựa sách đầu tiên được Nhà xuất bản Trẻ chính thức mua bản quyền để phát hành bằng tiếng Việt kể từ năm 2000 đến nay.

Tại địa hạt phim ảnh, tổng doanh thu phòng vé trên toàn thế giới của toàn bộ 8 phần “Harry Potter” lên đến 7,73 tỷ USD (theo Forbes). Tất cả 8 phần phim này đều nằm trong danh sách 70 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại. Siêu phẩm phim chinh phục cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng, tương tự như thành công trước đó của tiểu thuyết mà J. K. Rowling viết. Vốn ban đầu chỉ là “sách dành cho thiếu nhi”, Rowling từng bị 12 nhà xuất bản từ chối bản thảo cho đến khi được Bloombury chấp nhận đầu tư phát hành. Để rồi “Harry Potter” bất ngờ trở thành hiện tượng rực rỡ trên toàn cầu mà sau này ai cũng biết.

Tiếp tục khai thác “kho tàng” của chàng Harry Potter?

Nhiều từ ngữ trong “Harry Potter” đã đi vào từ điển, một phong cách thời trang hình thành từ trang phục của các nhân vật, những biệt danh như “Hogwarts”, “Hẻm Xéo”, “Sân ga 9¾” ở Nhà ga Ngã Tư Vua (King's Cross Station, London)... được các cô cậu bé thuộc nằm lòng và mơ ước đến. Nhưng trên hết, “Harry Potter” thông qua những câu chuyện ly kỳ, thú vị, đã hàm chứa nhiều thông điệp có ý nghĩa đối với cuộc sống con người. Nó giúp người đọc suy nghĩ tích cực về cuộc đời bằng cách nỗ lực hết mình cho cá nhân, tình bạn, sự tử tế và cao thượng để không hoài phí thời gian theo năm tháng.

Tin từ The Hollywood Reporter cho hay, HBO Max đang đàm phán để sớm tạo ra một loạt phim mới theo định dạng truyền hình về “Harry Potter”. Đây cũng là một dự án mới tiếp tục khai thác “kho tàng” các câu chuyện giả tưởng kỳ ảo với nhiều yếu tố kinh dị, huyền bí, phiêu lưu và lãng mạn mà “Harry Potter” sở hữu.

Dành cả thanh xuân để đóng phim

Theo lời Grint trên People ngày 20-3, bộ ba Daniel Radcliffe, Hermione Granger và anh “không thường xuyên bắt chuyện nhưng luôn có một mối quan hệ khăng khít”.

Bộ ba Daniel Radcliffe, Hermione Granger trưởng thành theo chuỗi phim“Harry Potter”

Bộ ba Daniel Radcliffe, Hermione Granger trưởng thành theo chuỗi phim“Harry Potter”

Grint cho rằng: “Kỷ niệm đóng phim “Harry Potter” ngày trước là một trải nghiệm rất độc đáo mà tất cả chúng tôi đã trải qua. Không ai thực sự hiểu nó và có thể liên quan đến nó ngoài chúng tôi. Tôi nghĩ là một trải nghiệm kỳ lạ gần giống các phi hành gia. Những điều tuyệt vời đó như bầu không khí gia đình tốt đẹp, như những người bạn mà ở đó chúng tôi đã lớn lên cùng nhau”. Phần “Harry Potter và Bảo bối tử thần 2” chính là phim cuối cùng mà bộ ba đóng chung. Đoàn làm phim mất cả một thập kỷ để làm phim, còn các diễn viên như Daniel Radcliffe, Rupert Grint hay Emma Watson đã phải dành ra “cả thời thanh xuân” của mình để theo vai diễn. Tính chung tất cả các phần phim “Harry Potter” có tổng thời lượng lên đến hơn 19 giờ.

Trung Nghĩa

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tai-ngo-the-gioi-phep-thuat-harry-poter-sau-mot-thap-ky-post461160.antd