Tại Nga ghi nhận thêm 5871 trường hợp mắc Covid-19 mới

Theo thông tin từ các cơ sở y tế phòng chống dịch bệnh cho biết, trong ngày qua, tại Nga, 5871 trường hợp mắc Covid-19 đã được phát hiện, 146 người tử vong, 8366 bệnh nhân hồi phục và được xuất viện.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong đó, 1471 người bị nhiễm bệnh (25,1%), không có triệu chứng lâm sàng.

Các trường hợp mới được báo cáo ở tất cả 85 vùng. Phần lớn là cư dân ở Moskva – 648 người. Vùng Sverdlovsk ghi nhận 251 ca nhiễm mới, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – 193 người, lãnh thổ Krasnoyarsk – 187, vùng Nizhny Novgorod – 184, ở Saint Petersburg – 179, vùng Murmansk - 165, vùng Irkutsk - 164, và ở ngoại ô Moskva là 148.

Tỷ lệ tăng số bệnh nhân trong cả nước là 0,7%, nơi có tỷ lệ tăng thấp nhất là khu vực ngoại ô Moskva - 0,2%.

Một ngày trước đó, 5811 trường hợp mắc bệnh mới đã được báo cáo. Tổng số ca nhiễm bệnh kể từ khi bắt đầu đại dịch đã lên tới 806 720 người, 13 192 người chết, 597 140 đã hồi phục.

Theo dữ liệu mới nhất của WHO, trên thế giới có hơn 15.200.000 người nhiễm bệnh, có tới 630 nghìn người trong số đó đã tử vong. Số ca nhiễm bệnh nhiều nhất được ghi nhận ở Mỹ - 3.900.000 người. Ngoài Mỹ, các quốc gia có số người mắc bệnh nhiều nhất là Brazil, Ấn Độ, Nga, Nam Phi, Peru, Mexico, Chile, Vương quốc Anh và Iran.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tai-nga-ghi-nhan-them-5871-truong-hop-mac-covid-19-moi-1595672843675.html