Tai nạn xe khách trên đèo Hải Vân: Lời kể từ nhân chứng

Đoàn sinh viên gồm 56 người đi trên 2 xe khách khi xuống gần hết đèo Hải Vân thì gặp nạn...

Hiện các nạn nhân đang được các bác sĩ tích cực điều trị

Hiện các nạn nhân đang được các bác sĩ tích cực điều trị

Lê Hoàng Chiêu, sinh viên năm cuối Trường cao đẳng Du lịch Kiên Giang chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến chiếc xe khách chở 22 người lao xuống vực. Chiêu kể, đoàn gồm 56 người đi trên 2 xe khách. Xe 51B - 229.30 chạy phía trước, khi xuống gần hết đèo Hải Vân thì chiếc xe bất ngờ lao thẳng vào taluy âm rồi rơi xuống vực. Theo nam sinh viên này, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, đường trơn.

Nên đọc

Xe lao vực đèo Hải Vân, 21 sinh viên bị thương, 1 tử vong

Sau khi xe trước rơi xuống vực, những người đi xe sau chạy xuống đưa những người bị thương nhẹ ra ngoài. Nhiều người bị thương nặng, kẹt sâu trong xe phải mất nửa tiếng mới đưa được ra ngoài nhờ sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ.

Trích xuất dữ liệu đăng kiểm, xe 51B - 229.30 được sản xuất năm 2016, có hạn kiểm định tới ngày 8/2/2019, chủ phương tiện là Trần Mỹ Châu, trú 198A Lê Quang Sung, quận 6, TP.HCM.

Trong một diễn biến có liên quan, hiện tại Giám đốc và các Phó giám đốc BV Đà Nẵng đang trực tiếp xuống phòng mổ chỉ đạo công tác phẫu thuật cấp cứu nạn nhân.

Các sinh viên trong đoàn khóc nức nở khi bạn gặp nạn

Như Báo Giao thông đã đưa tin, 12h30 trưa nay, xe khách mang BKS 51B-22930 do tài xế Trương Anh Minh điều khiển đi trên đèo Hải Vân, bị rơi xuống vực (ta luy âm), tại vị trí cách chân đèo Hải Vân về phía Phú Lộc (Huế) khoảng 2km.

PV VPMT

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/tai-nan-xe-khach-tren-deo-hai-van-loi-ke-tu-nhan-chung-d284842.html