Tai nạn trong tháo dỡ giàn giáo, 2 người chết, 6 người bị thương

Trong lúc đang tháo dỡ dàn giáo đỡ mái che cửa sổ bằng bê tông, bất ngờ mái che đổ sập rơi trúng những người đang làm việc phía dưới công trình. Vụ tai nạn lao động xảy ra khiến 2 người chết, 6 người bị thương…

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h45’ ngày 28-8, nhóm công nhân hơn 10 người đang làm việc tại công trình khu nhà phố cao tầng liền kề tại ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thời điểm này, nhóm công nhân đang tổ chức thi công tháo dỡ dàn giáo chống mái che cửa sổ bằng bê tông trên lầu 1 thì bất ngờ mái che này đổ sập xuống, kéo theo dàn giáo và các tấm đan.

Hiện trường nơi xảy ra sự cố khiến 2 người tử vong

Hiện trường nơi xảy ra sự cố khiến 2 người tử vong

Nhiều người làm bên dưới không phản ứng kịp với sự cố bị các tấm đan, khối bê tông cùng với giàn giáo đè lên người. Số công nhân còn lại hô hoán cùng người dân tháo dỡ các tấm sàn cùng bê tông lên để cứu những người mắc kẹt phía dưới.

8 người được đưa ra khỏi đống đổ nát thì 6 người bị thương nặng được chuyển vào Bệnh viện Xuyên Á-Đức Hòa cấp cứu. Danh tính 6 người bị thương gồm Đặng Văn Khương (SN 1984), Lương Văn Vinh (SN 1981, cùng quê Đức Hòa, Long An), Tô Văn Khá (SN 1980), Bùi Vĩnh Lâm (SN 1987, cùng quê Bạc Liêu), Nguyễn Văn Hít (SN 1974, quê Cà Mau), Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, quê Đồng Tháp). 2 người tử vong tại chỗ được xác định là ông Nguyễn Thanh Tú (SN 1976, quê Đồng Tháp) và ông Phạm Văn Buôl (SN 1969, quê Trà Vinh).

Một trong 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường

Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự-Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động trên. Được biết công trình thi công dãy nhà cao tầng liền kề này được thi công nhiều tháng qua, mỗi dãy nhà có khoảng 20 căn liền kề, mỗi căn có diện tích khoảng 4mx9m. Công an huyện Đức Hòa đang kiểm tra lại toàn bộ quy trình xây dựng công trình này để điều tra xử lý.

Theo thông tin từ UBND huyện Đức Hòa, sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện Đức Hòa bước đầu hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong, mỗi trường hợp 9 triệu đồng; 6 người bị thương, mỗi trường hợp được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/su-co-tai-cong-trinh-khien-2-nguoi-chet-6-nguoi-bi-thuong-609381/