Tai nạn trên đường tránh Nam Hải Vân: Khả năng do đường xấu, tài xế thiếu tập trung

Đến trưa 12.2, sau khi giải phóng xong hiện trường, các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng đã lập rào chắn, đặt biển cảnh báo tại đoạn đường xảy ra vụ xe khách bị lật.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua quan sát, đoạn đường tại đây rất xấu, đồng thời theo một số nhân chứng, tài xế mất tập trung vì sử dụng điện thoại.

Như báo Lao Động đã đưa tin, vào hồi 5 giờ sáng 12.2, một chiếc xe khách mang BKS 51B – 23706 chạy hướng TPHCM- Quảng Bình thì bị lật tại đường tránh Nam Hải Vân, gần khu Công nghệ cao (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc khiến 2 nạn nhân tử vong là Trần Thị Ly Ly (sinh 1995, trú Hướng Hóa, Quảng Trị) và Lê Quang Tài (trú Lệ Thủy, Quảng Bình).

Hơn 10 hành khách khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Đà Nẵng.

Ông Lê Đức Nhân – Giám đốc bệnh viện - cho biết, các hành khách đang được cấp cứu, kiểm tra các chấn thương. Trong đó, có hai bệnh nhân bị nặng là Phan Thành Hải (SN 1996, quê ở Quảng Trị) và Nguyễn Công Minh (SN 1984, quê ở Quảng Bình) chuẩn bị được phẫu thuật nhưng tình trạng không quá nguy kịch. Còn lại, các bệnh nhân khác bị thương nhẹ.

Chị Nguyễn Thị Lan (SN 1995, quê ở Quảng Bình), một trong số những hành khách trên xe bị chấn thương sau vụ việc cho biết, lúc xảy ra tai nạn xe đang đi đến huyện Hòa Vang, Đà Nẵng thì bất ngờ lật nhào. Lúc đó, mọi người trên xe hầu hết đang ngủ.

“Riêng tôi thức và quan sát thì thấy lúc đó tài xế cầm điện thoại nhắn tin hay gọi điện gì đó. Chỉ vài phút sau, cả xe lật nhào sang một bên", chị Lan cho biết.

Trong sáng cùng ngày, kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải – ông Lê Đình Thọ sau khi thăm hỏi các nạn nhân đã yêu cầu Ủy ban ATGT Đà Nẵng lập rào chắn, đặt biển báo nguy hiểm để tránh tai nạn đáng tiếc tiếp theo.

Biển cảnh báo được đặt tại điểm xảy ra tai nạn.

Đến trưa cùng ngày, hàng rào chắn bằng cột sắt và biển báo đã được lập nên.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tai-nan-tren-duong-tranh-nam-hai-van-kha-nang-do-duong-xau-tai-xe-thieu-tap-trung-591311.ldo