Tai nạn thuyền du lịch giữa mưa lũ tại Hungary: Hành khách thiệt mạng thương tâm

Ít nhất bảy người đã thiệt mạng và hơn một chục người khác mất tích sau khi một chiếc thuyền chở khách du lịch Hàn Quốc bị lật trên sông Danube tại Budapest - thủ đô Hungary hôm thứ Tư, cảnh sát và đội ngũ cứu thương cho biết.

Chiếc thuyền này được biết là đã va chạm với một tàu du lịch khác ở khu vực gần tòa nhà quốc hội Hungary, sau đó bị lật ngược giữa dòng sông đang có lũ với sức nước chảy rất mạnh và dưới một cơn mưa lớn.

Mihaly Toth, phát ngôn cho đơn vị chủ thuyền, nói với đài truyền hình quốc gia rằng chiếc thuyền Nàng tiên cá đã bị chìm.

Một chiến dịch giải cứu lớn đang được tiến hành với nhiều tàu thuyền, thợ lặn, đèn, và máy quét radar dọc theo vài km (dặm) phía hạ lưu sông.

Hoạt động cứu hộ đang nỗ lực được thực hiện. (Nguồn: Reuters)

Hoạt động cứu hộ đang nỗ lực được thực hiện. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát cho biết chiếc thuyền này đã chở 33 khách du lịch Hàn Quốc cùng nhóm thủy thủ gồm hai người. Một phóng viên đã dẫn lời một quan chức đại sứ quán Hàn Quốc cho biết hành khách bao gồm trẻ em.

Một phát ngôn viên của đội ngũ cứu thương cho biết, cho đến nay, 14 người đã được đưa lên khỏi con sông. Bảy người trong số họ đã chết, bảy người còn lại bị hạ thân nhiệt nhưng đã được hỗ trợ ổn định. Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu trong số 21 người còn lại vẫn mất tích.

Hàng chục xe cấp cứu có thể nhìn thấy đậu rải rác vài km (dặm) về phía hạ lưu nơi xảy ra vụ tai nạn, ngay sau 9h tối (1900 GMT).

Nhiều giờ đã trôi qua kể từ sau vụ tai nạn khiến khả năng tìm thấy những người bị nạn ở khu vực trung tâm Budapest đang giảm đi vì dòng chảy mạnh đẩy họ xuống hạ lưu, chỉ huy lực lượng cứu hộ khẩn cấp cho biết.

Lực lượng cứu thương đã tiến hành các cuộc tìm kiếm dọc theo hạ lưu từ Budapest và ra cảnh báo đối với toàn bộ dòng sông Danube ở phía nam Budapest, nơi tất cả giao thông tàu thuyền đã bị dừng lại.

Lũ lụt và sức nước của sông Danube khiến các nỗ lực cứu hộ trở nên vô cùng khó khăn, một thợ lặn cứu hộ nói với đài truyền hình quốc gia và cho biết nhiệt độ nước sông Danube chỉ khoảng 10-12 độ C (50 đến 54 Fahrenheit).

Chiếc thuyền này thuộc mẫu du lịch trên sông với hai tầng và chiều dài 27m, có thể chứa tới 60 người và được trang bị động cơ 150 mã lực, chủ sở hữu của thuyền là công ty Panorama Deck nói với giới truyền thông.

"Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực chúng tôi có để bảo vệ tính mạng con người", họ nói thêm.

Nàng tiên cá đã ở trong đội thuyền của họ từ năm 2003 và được bảo trì thường xuyên, họ nói.

Theo đăng ký trên trang Hajoregiszter.hu, Nàng tiên cá được sản xuất vào năm 1949 tại Liên Xô và đã tiếp nhận một động cơ mới do Hungary sản xuất vào những năm 1980.

Cả bên đăng ký thuyền và bên điều khiển thuyền đều chưa đưa ra bình luận ngay về số năm hoạt động của chiếc thuyền.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tai-nan-thuyen-du-lich-giua-mua-lu-tai-hungary-hanh-khach-thiet-mang-thuong-tam-20190530091951546.htm