Tai nạn thương tâm

Sau khi ăn bữa phụ buổi chiều, các học sinh Trường Mầm non Tân Sơn (xã Tân Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) ra sân chơi.

Ngôi trường nơi cháu T. gặp nạn.

Sau khi ăn bữa phụ buổi chiều, các học sinh Trường Mầm non Tân Sơn (xã Tân Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) ra sân chơi. Sau khi vận động, các giáo viên đã phát hiện cháu Đào Văn T. (3 tuổi) bị tím tái ở khu vực cầu trượt trước sân trường. Mặc dù được các giáo viên kịp thời sơ cứu ban đầu và chuyển đến Trạm y tế xã cấp cứu nhưng cháu T. đã không qua khỏi. Nhận được thông tin, Phòng GD&ĐT H. Đô Lương đã có mặt để phối hợp với địa phương và nhà trường thăm hỏi, động viên gia đình đồng thời báo cáo nhanh với lãnh đạo UBND huyện và Sở GD&ĐT Nghệ An về sự việc. Ngày 29-1, theo nhận định ban đầu của CAH Đô Lương, cháu bé bị tử vong do tai nạn rủi ro, nghi vấn do trang phục của cháu vướng vào máng cầu trượt.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_201882_tai-nan-thuong-tam.aspx