Tai nạn thương tâm: Mái cổng bất ngờ đổ sập, 2 thợ xây bị đè tử vong

Trong quá trình nhóm thợ xây đang xây dựng cổng cho một nhà dân thì bất ngờ đổ sập khiến 2 người tử vong.

Thông tin cho PV vào tối nay (24/11), đại diện UBND phường Phương Đông (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, khoảng 17h chiều cùng ngày trên địa bàn phường xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 thợ xây tử vong khi bị cổng đổ đè lên người.

Trước khi xảy ra sự việc thương tâm, một nhóm thợ xây gồm 5 người đang xây cổng cho gia đình anh Nguyễn Thế A. (trú tại tổ 4, khu Bí Thượng) thì bất ngờ mái cổng đổ sập khiến 2 thợ xây không kịp thoát thân và tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Danh tính các nạn nhân xấu số gồm: anh Đỗ Đăng Thanh (SN 1980), trú tại tổ 6, khu Bí Trung 1, phường Phương Đông (TP. Uông Bí) và anh Phạm Văn Nhất (SN 1967), trú tại xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương).

Nhận được tin báo, phường Phương Đông cử lực lượng chức năng xuống hiện trường và báo cáo lên TP. Uông Bí cùng cơ quan chức năng liên quan thụ lý giải quyết, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, TP. Uông Bí hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và UBND phường Phương Đông hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tai-nan-thuong-tam-mai-cong-bat-ngo-do-sap-2-tho-xay-bi-de-tu-vong-20191124212742688.htm