Tai nạn thương tâm: 1 học sinh thực tập tử vong, 2 công nhân bị thương

Trong quá trình 3 công nhân đang thực hiện sang máng tải than ở lò chợ thì bất ngờ xảy ra tụt lò khiến các nạn nhân bị vùi lấp.

Vào khoảng 9h30 sáng nay (12/10), tại Công ty than Uông Bí (Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động hầm lò khiến 3 người bị vùi lấp, trong đó 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo đó, trước khi xảy ra vụ việc, 3 công nhân đang thực hiện sang máng tải than ở lò chợ tại vỉa 7+80/+105 khu Đồng Vông, thuộc phân xưởng K5 thì bất ngờ xảy ra tụt lò khiến các nạn nhân bị vùi lấp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, lãnh đạo công ty đã khẩn trương tiến hành cứu hộ và tiến hành tìm kiếm 3 công nhân. Đến khoảng 10h15, đội cứu hộ đã đưa được anh Vũ Tuấn Anh (SN 1994, là học sinh thực tập), trú tại phường Phương Nam (TP. Uông Bí) ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau đó không lâu, 2 công nhân còn lại là Bùi Văn Thắng và Đoàn Văn Minh được đưa ra khỏi vị trí tụt đổ chuyển đến bệnh viện điều trị.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân Tuấn Anh được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 8/8 tại đường lò bán xuyên thuộc phân xưởng đào lò 6, Công ty cổ phần than Mông Dương xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người thương vong. Nam công nhân bị tử vong được xác định là anh Nguyễn Thế Hoạt (SN 1993, quê tỉnh Yên Bái) và anh Vi Văn Dụng (SN 1990, quê tỉnh Cao Bằng) bị thương.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tai-nan-thuong-tam-1-hoc-sinh-thuc-tap-tu-vong-2-cong-nhan-bi-thuong-201810121534179.htm