Tai nạn thảm khốc xe khách tông ô tô 7 chỗ, 3 người đi chúc Tết tử vong

Người dân hai bên đường đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi ô tô gặp nạn, đồng thời sơ cứu những người bị thương và báo cáo sự việc tới cơ quan chức năng.

Tai nạn thảm khốc ngày mùng 4 Tết

Báo Thanh niên đưa tin, lúc khoảng 9h sáng 8/2 (tức mồng 4 Tết), trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương.

Cụ thể, xe ô tô khách BKS 98B-022.66 do Phạm Thế Đức (SN 1979, trú tại Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển và trạm với ô tô con BKS 36B-2286 (xe biển xanh) do anh Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961, ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển.

Hiện trường thương tâm của vụ tai nạn

Hiện trường thương tâm của vụ tai nạn

Theo báo Lao động, ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân hai bên đường đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi ô tô gặp nạn, đồng thời sơ cứu những người bị thương và báo cáo sự việc tới cơ quan chức năng huyện Hoằng Hóa.

"Chiếc xe ô tô 7 chỗ đang từ TP Thanh Hóa về xã Hoằng Quỳ đi chơi, chúc Tết người thân. Lúc gặp nạn, xe 7 chỗ đã sang đường gần hết và chuẩn bị đi vào làng thì bị xe khách lao tới tông phải. Hiện, số người bị thương cũng chưa được xác định, tuy nhiên có 3 người bị thương rất nặng"- ông Cảnh thông tin.

Tuy nhiên, theo ông Cảnh, do bị thương quá nặng, 3 người trên xe ô tô 7 chỗ đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Danh tính 3 người tử vong gồm: Trần Thị Phương Thảo (SN 1983, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai); Nguyễn Xuân Toàn (SN 1983, ngụ ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa; bà Thảo và ông Toàn là hai vợ chồng) đang công tác tại Đồng Nai và 1 nạn nhân còn lại là bà Lê Thị Nguyệt (SN 1961, là mẹ đẻ của ông Toàn).

Xem thêm video: Tài xế ô tô hành hung người đi đường

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tai-nan-tham-khoc-xe-khach-tong-o-to-7-cho-3-nguoi-di-chuc-tet-tu-vong-d139928.html