Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân, 2 người tử vong

Cú va chạm mạnh khiến xe khách nát đầu, mảnh vỡ bay tung tóe. Hiện đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong thương tâm.

Chiều tối 5/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Theo nhân chứng tại hiện trường, chiếc xe khách 16 chỗ đã va chạm với 1 chiếc xe đầu kéo chạy cùng chiều hướng về Ninh Bình.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến đầu và một phần thân xe khách nát bét, biến dạng nghiêm trọng, nhiều người mắc kẹt bên trong. Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm ở làn cao tốc trong cùng, mảnh vỡ văng tung tóe.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm cho 2 người tử vong và 2 người bị thương. Cơ quan chức năng cho biết, đã xác định được danh tính 2 người tử vong. Đó là anh Lê Thành V. (bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai) và anh Nguyễn Xuân M. (SN 1978, đang công tác tại Bộ Công an).

Còn hai nạn nhân bị thương được xác định là Mai Thị A. (SN 1991, quê ở Thanh Hóa) bị gãy đùi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Ninh Bình và 1 hành khách khác (chưa xác định được danh tính) đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Hà Nam.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe khách bị hư hỏng nặng, phần đầu nát, cửa kính bị vỡ và nhiều đồ đạc bên trong văng ra khắp ra đường. Sau tai nạn, chiếc xe đầu kéo đã rời bỏ khỏi hiện trường, chưa xác định được biển số.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tai-nan-tham-khoc-tren-cao-toc-phap-van-2-nguoi-tu-vong-20190306085312518.htm