Tai nạn thảm khốc tại đèo Prenn, 7 người tử nạn

Lực lượng CSGT đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

(Cadn.com.vn) - 10 giờ 30 ngày 19-6, tại khu vực đèo Prenn (QL20), thuộc địa phận TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 ô-tô khách khiến 7 người tử vong và 30 người khác bị thương. Hầu hết nạn nhân thuộc đoàn du khách trên xe từ Phan Thiết lên Đà Lạt tham quan. Vào thời điểm trên, ô-tô khách BKS 60B-02968 của Công ty du lịch Lê Mỹ từ Đà Lạt đang đổ đèo Prenn thì bị mất lái hoàn toàn nên tông 1 công nhân làm việc bên đường sau đó tông tiếp vào ô-tô khách BKS 86B-00725 của Công ty TNHH Vận tải Thanh Lịch đang lưu thông chiều ngược lại. Vị trí xảy ra tai nạn ở khúc đường đang sửa nên diện tích mặt đường lưu thông chỉ còn 2/3 so với bình thường. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa đầu đèo Prenn, yêu cầu các phương tiện đổi hướng sang đèo Mimoza để phục vụ công tác giải tỏa hiện trường.

Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ (18 người) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng (15 người) để chữa trị. Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 7 nạn nhân tử vong gồm: Phạm Trọng Tâm (1995, quê Hà Tĩnh, công nhân làm đường); Phạm Nguyễn Tuy Phong (1994); Hoàng Lê Linh Nhi (2007); Lê Uyên Quỳnh (1979); Nguyễn Thị Ngọc Dung (1979); Lê Thị Thanh Liên (1979, đều trú quê Bình Thuận); Nguyễn Thị Thanh Huệ (1993, trú TP Đà Lạt) và lái xe BKS 60B-02968 Trần Ngọc Quang (1979, quê Đồng Nai) bị chết não.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, đồng thời chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn để hạn chế thiệt hại về người ở mức thấp nhất.

N.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_150236_tai-na-n-tha-m-kho-c-ta-i-de-o-prenn-7-nguo-i-tu-n.aspx