Tai nạn thảm khốc ở Lai Châu làm 12 người chết đã xác định được nguyên nhân gây tai nạn

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe bồn mất lái nên đã đâm thẳng vào xe khách đang di chuyển từ TP Lai Châu đi Than Uyên khiến 11 người chết và 4 người bị thương nặng.

Sáng 15/9, đoạn trên Quốc lộ 4D chạy qua địa bàn xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bồn và xe khách làm ít nhất 11 người chết và 4 người bị thương trong đó có 2 trẻ em bị thương nặng.

Đến trưa 15/9, ông Đỗ Trọng An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu thông tin, do chấn thương quá nặng, 1 cháu bé 3 tuổi đã tử vong.

Xe bồn lao xuống vực sâu sau cú va chạm mạnh

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn này được xác định là do xe bồn bị mất lái nên đã đâm vào xe khách đang di chuyển hướng từ TP Lai Châu đi Than Uyên mang BKS 25B - 00088.

Do cú va chạm quá mạnh nên cả 2 xe đều bị văng ra khỏi đường và lao xuống vực sâu hơn 10 mét.

Ngay khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu lập tức có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, hơn 10 người chết, 4 người bị thương nặng

Tính đến 12h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định danh tính của 7 nạn nhân thiệt mạng gồm: Nguyễn Văn Hảo (sinh năm 1979, ở huyện Sìn Hồ - Lai Châu, lái xe khách), Vũ Văn Thổ (sinh năm 1948 ở Giao Thủy, Nam Định), Hoàng Thị Hếng (sinh năm 1994, ở huyện Tân Uyên, Lai Châu), Lê Ngọc Xuân Sơn (sinh năm 1961, ở Hà Nội), Nguyễn Thị Nguyên (ở huyện Than Uyên, Lai Châu), Lìn Thị Bức (ở huyện Tân Uyên, Lai Châu) và một người tên là Thích ở thành phố Lai Châu.

Hiện 3 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Phương Anh (Tổng hợp)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/tai-nan-tham-khoc-o-lai-chau-lam-12-nguoi-chet-da-xac-dinh-duoc-nguyen-nhan-gay-tai-nan-d12350.html