Tai nạn thảm khốc đèo Prenn: Xe khách hoạt động chui

Chiếc xe gây tai nạn cũng không có giấy phép kinh doanh, không thiết bị giám sát hành trình.

7 người đã tử vong và hàng chục người phải nhập viện trong vụ tai nạn bất ngờ trên đèo Prenn, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) sáng 19/6. Theo nhận định ban đầu, xe ôtô khách gây tai nạn mất phanh khi đang xuống đèo, đâm vào xe ngược chiều. Chiếc xe gây tai nạn cũng không có giấy phép kinh doanh, không thiết bị giám sát hành trình.

3 cô giáo tử vong trong chuyến nghỉ hè

Khi nghe tin vụ TNGT có tới 3 giáo viên tử vong, chúng tôi tìm hiểu thông tin về trường THPT Phan Bội Châu, TP Phan Thiết (Bình Thuận) và vô tình đọc được những dòng chia sẻ đầy cảm động của một em học sinh tên Khởi trên facebook: “Còn nhớ ngày nào học văn cô Quỳnh, cô dạy hay lắm, mình bé nhất lớp nên ngồi bàn thứ 2. Có lần cô vừa giảng vừa kêu: “Em có tóc bạc nè Khởi, để cô nhổ cho. Đó là điều mình không bao giờ quên được... Không ngờ mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy... Em xin chia buồn cùng gia đình và mong các cô yên nghỉ”.

Liên lạc với thầy Nguyễn Quang Vinh, Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu, chúng tôi được biết, cô Lê Uyên Quỳnh là giáo viên dạy hay nổi tiếng của trường. Cô được các em vô cùng quý mến bởi phong cách mẫu mực như những người mẹ chăm sóc các con.

Tại cuộc họp khẩn chiều 19/6, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân đồng thời tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tai nạn

Thầy Vinh buồn rầu tâm sự, hè mọi năm trường đều tổ chức cho giáo viên đi tham quan, du lịch, nhưng năm nay chưa thể tổ chức cho tất cả các cô được, nên có một số cô tự rủ nhau lên Đà Lạt nghỉ mát cuối tuần. Cả năm trời, các cô cắp cặp lên lớp làm gì có thời gian đi du lịch, chỉ có dịp hè. Thế mà, hè năm nay coi như đã hết!!!

Theo tin từ Ban ATGT tỉnh Bình Thuận, 3 cô giáo tử vong trên xe BKS 86B-007.25 là cô Nguyễn Thị Ngọc Dung, cô Lê Uyên Quỳnh và cô Lê Thị Thanh Liên. Cô giáo thứ 4 cùng đi chuyến du lịch hè hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Theo thầy Vinh, 3 cô đều là giáo viên ưu tú, nhưng hoàn cảnh cô Liên khó khăn nhất. Cô bị bệnh gút nhiều năm nay, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhiều lúc nhìn cô nhăn nhó, bước chân tập tễnh đến trường, ban giám hiệu muốn cử người dạy thay, nhưng cô vẫn cố nén đau để dạy. Cô từng nói, cô dạy môn Giáo dục công dân nên cô phải phải vượt khó để các em noi theo.

Công nhân cầu đường Phan Trọng Tâm đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông cũng bị tử vong trong vụ tai nạn nói trên. Bác ruột anh Tâm, ông Nguyễn Phan Trọng Khoa buồn bã nói: “Cháu Tâm là con đầu trong một gia đình làm nông nghiệp tại xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Học hết lớp 12, chưa kịp thi đại học, cháu được gọi nhập ngũ. Ra quân về lại quê hương thấy cha mẹ vất vả nuôi em học cấp 3, Tâm bỏ ước mơ thi đại học để học lái xe cho nhanh kiếm tiền nuôi em ăn học. Học lái xe xong chưa xin được việc, Tâm xin làm công nhân cho Công ty TNHH Thu Trang thi công dự án nâng cấp và xử lý hệ thống thoát nước đèo Prenn. Ngày 19/6, anh Tâm được giao nhiệm vụ điều tiết giao thông và bị xe khách lao thẳng vào người.

Trước đó, 10h30 sáng 19/6, xe khách BKS 60B-029.68 (Công ty Du lịch Lê Mỹ) đang đổ đèo Prenn, hướng từ Đà Lạt về TP HCM, bất ngờ tông vào anh Phan Trọng Tâm, công nhân làm việc trên đường. Chiếc xe này tiếp tục tông vào xe du lịch 30 chỗ của nhà xe Thanh Lịch BKS 86B-007.25. Tai nạn khiến tài xế xe BKS 86B-007.25, anh Tâm và 5 hành khách đi trên xe Thanh Lịch tử vong tại chỗ, hàng chục người khác bị thương. Đến 18h tối qua, các nạn nhân tử vong đã được gia đình đưa về quê an táng. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, có 4 ca phải chuyển đến bệnh viện tuyến trên tại TP HCM để điều trị.

Xe khách mất phanh khi đang xuống đèo

Ông Khuất Việt Hùng đến thăm và trao tiền hỗ trợ nạn nhân Trần Ngọc Quang (tài xế xe 60B-029.68 hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch) đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Ông Trương Hữu Hiệp – Giám đốc Sở GTVT – Phó Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng báo cáo nhanh với Đoàn công tác về thông tin vụ tai nạn, công tác cứu hộ cứu nạn và nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe ô tô BKS 60B-029.68 bị hỏng phanh khi xuống gần hết đèo Prenn nên đã tông vào anh Phan Trọng Tâm (quê Hà Tĩnh, công nhân điều hành giao thông), sau đó tiếp tục tông vào mạn trái xe ô tô BKS 86B-007.25 rồi trôi tự do và lật nghiêng vào vách núi ven đường.

Tối qua (19/6), tại UBND tỉnh Lâm Đồng, Đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông dẫn đầu đã họp khẩn với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đèo Prenn.

Hai xe khách đều còn hạn kiểm định

Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình cho biết, theo dữ liệu kiểm định, xe khách BKS 60B-029.68, nhãn hiệu HYUNDAI, sản xuất năm 1997. Chủ phương tiện theo đăng ký là Lê Huỳnh Lang, địa chỉ: K4/12B ấp Tân Bình, xã Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Xe kiểm định lần gần nhất ngày 15/4/2016, có hạn đến 14/7/2016 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D – Đồng Nai thực hiện. Xe khách BKS 86B-007.25, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ phương tiện theo đăng ký là Công ty TNHH Vận tải Thanh Lịch, địa chỉ: Số 7 Phạm Ngọc Thạch, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Xe kiểm định lần gần nhất ngày 8/5/2016, có hạn đến 5/11/2017 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận – 8601S thực hiện. Như vậy, theo hồ sơ kỹ thuật, hai phương tiện trên vẫn đang trong thời hạn chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật còn hiệu lực. Ông Trần Kỳ Hình cũng cho biết, Cục đã đồng thời chỉ đạo bộ phận chức năng vào hiện trường để nắm tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã kịp thời đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn và đến bệnh viện thăm hỏi những người bị thương, thân nhân gia đình những người tử nạn. Ban ATGT tỉnh và UBND thành phố Đà Lạt đã hỗ trợ bước đầu gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là 10.000.000 đồng/người, nạn nhân bị thương là 3.000.000 đồng/người. Đến 13h25 đã vệ sinh mặt đường và thông xe.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân.Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng đánh giá cao công tác cứu hộ cứu nạn của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện hai xe bị tai nạn đang còn thời hạn lưu hành. Tuy nhiên, xe BKS Đồng Nai (60B-029.68) không có thiết bị giám sát hành trình và không có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách. Ngay sau đó, ông Khuất Việt Hùng đã yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng điều tra làm rõ thông tin trên. Nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Ủy ban ATGT Quốc gia đã kịp thời hỗ trợ mỗi người tử vong 5 triệu đồng và người bị thương 2 triệu đồng", ông Hùng nói và cho biết, hôm nay (20/6) sẽ dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đến Bình Thuận thăm hỏi gia đình và viếng các nạn nhân không may bị tử vong.

7 nạn nhân tử vong

1. Phạm Nguyễn Trung Phong (SN 1994), xã Hoàng Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

2. Phan Trọng Tâm (SN 1995), xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (Công nhân thi công đèo Prenn)

3. Hoàng Lê Linh Nhi (SN 2007), P.Hưng Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

4. Lê Uyên Quỳnh (SN 1979), TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Giáo viên)

5. Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1979), 79 Võ Thị Sáu, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Giáo viên)

6. Lê Thị Thanh Liên (SN 1979), Phan Thiết, Bình Thuận (Giáo viên)

7. Nguyễn Thị Thanh Huệ (SN 1993), tổ 16, thôn 1, Tà Nung, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bao Giao thông

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tai-nan-tham-khoc-deo-prenn-xe-khach-hoat-dong-chui-38857.html