Tai nạn thảm khốc: 13 người chết, 3 người trọng thương

Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe bồn và xe khách 16 chỗ xảy ra tại thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu) khiến 11 người chết, bốn người bị thương.

Đến 15 giờ ngày 15-9, một nguồn tin cho hay, khi cẩu ô tô ra khỏi hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở huyện Tam Đường (Lai Châu), lực lượng chức năng phát hiện thêm thi thể một phụ nữ. Như vậy, số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng đã là 13 người.

Đến 12 giờ 40, theo thông tin mà chúng tôi có được, đã có 12 người tử vong, ba người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo huyện Tam Đường, cơ quan chức năng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Sáng 15-9, ông Đỗ Trọng An (Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu) cho biết vào sáng cùng ngày, tại Km57 đoạn qua địa phận thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường đã xảy ra vụ va chạm giao thông kinh hoàng giữa xe bồn và ô tô 16 chỗ.

Vụ tai nạn thảm khốc khiến 11 người trên xe khách tử vong, bốn người nhập viện cấp cứu.

“Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, chúng tôi đang trực tiếp có mặt tại hiện trường khẩn trương khắc phục hậu quả, chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân” - ông Đỗ Trọng An thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Trước đó, ô tô tải 24C-063.76 của Công ty Vận tải Hoành Sơn (tỉnh Lào Cai) va chạm với ô tô khách 25B-000.88 của doanh nghiệp tư nhân Ngọc Kông (TP Lai Châu) cùng di chuyển theo hướng TP Lai Châu đến huyện Tam Đường.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu, vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 30 tại Km 57+569, quốc lộ 4D. Nguyên nhân tai nạn là xe bồn biển 24C (tỉnh Lào Cai) chở xi măng lưu thông hướng Lai Châu - Than Uyên, khi đến địa phận thị trấn Tam Đường thì bị mất thắng và đâm vào xe khách 16 chỗ biển 25B.

Sau đó, hai ô tô lao xuống suối. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách có 14 người.

Danh tính 12 nạn nhân tử vong

1. Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu), lái xe khách.

2. Vũ Văn Thổ (SN 1948, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

3. Hoàng Thị Hồng (SN 1994, trú tại Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu).

4. Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, trú tại Hà Nội).

5. Nguyễn Thị Nguyên (trú tại Tân Uyên, Lai Châu).

6. Lìu Thị Bức (trú tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên).

7. Nạn nhân tên Thích (trú tại TP Lai Châu).

Năm nạn nhân tử vong còn lại đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xác định danh tính.

Các nạn nhân bị thương gồm:

1. Trần Bình (SN 1983, thường trú tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

2. Trần Thu Hường (hiện công tác tại Công ty Môi trường đô thị huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

3. Cháu Nguyễn Thu Hà (SN 2012, trú tại TP Lai Châu).

Hiện Sở Y tế đã chỉ đạo BV đa khoa tỉnh Lai Châu và BV đa khoa huyện Tam Đường tập trung bác sĩ, phương tiện để cứu chữa và sơ cứu các nạn nhân.

PHÚC BÌNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tai-nan-tham-khoc-13-nguoi-chet-3-nguoi-trong-thuong-792380.html