Tai nạn tàu hỏa làm 3 người chết ở Bình Thuận: Đang khắc phục hậu quả

Sau vụ tai nạn đường sắt làm 3 người chết ở Bình Thuận, ngành đường sắt hiện đang khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Vào khoảng 8h45 giờ sáng nay (31/7), xe ô tô 16 chỗ biển số 86B-00366 của hãng xe Đông Hưng, do tài xế Nguyễn Thanh Trúc (33 tuổi) điều khiển, chở khách trung chuyển từ xã Phong Phú về hướng trung tâm huyện Tuy Phong. Lúc này trên xe có 3 hành khách đi cùng.

Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt kịp thời khắc phục sự cố.

Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt kịp thời khắc phục sự cố.

Khi ô tô vừa băng qua đường sắt tại Km1465+823, cùng lúc tàu lửa số hiệu SE27 chạy tuyến Đà Nẵng– Sài Gòn vừa ra khỏi ga Sông Lòng Sông khoảng 150 mét về hướng Nam chạy tới tông mạnh kéo lê ô tô trượt trên đường ray. Bị đẩy đi khoảng 200 mét, chiếc ô tô va vào cột đèn tín hiệu bên phải đường sắt, văng xuống ruộng, biến dạng.

Hai hành khách Đặng Thị Thùy Trâm (21 tuổi) và Đặng Thị Bích Dân (10 tuổi), là chị em ruột, trú tại thôn Tuy Tịnh 2, xã Phong Phú cùng tài xế Nguyễn Thanh Trúc chết tại chỗ. Một hành khách khác bị thương nặng là chị Hồ Đặng Lan Anh (18 tuổi) đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Chiếc xe ô tô chở 4 người bị đẩy trượt trên ray gần 200m sau đó va vào cột đèn tín hiệu văng xuống ruộng.

Tại hiện trường, ông Trần Văn Nghị, nhân viên thông tin tín hiệu đường sắt khu gian Sông Mao – Sông Lòng Sông cho biết:“Thiệt hại về thông tin là hư hỏng toàn bộ thiết bị của cột tín hiệu vào ga, thang tín hiệu, cơ cấu đèn, bộ đếm trục, các hộp cáp và biến thế. Khi xảy ra tai nạn, các cơ quan chức năng lập biên bản hiện trường khắc phục sự cố nhanh cho tàu đi tiếp. Còn các tồn tại khác thì chờ các bộ phận liên quan khắc phục sau”.

Tàu SE27 sau khi dừng làm các thủ tục liên quan đã tiếp tục hành trình vào TP.HCM. Ngành đường sắt hiện đã điều động gần chục nhân viên đào đường và kỹ thuật viên tiến hành sửa chữa lại hệ thống tín hiệu đường sắt bị hư hỏng.

Cột đèn báo hiệu vào ga bị gãy tại hiện trường.

Trưa nay, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lãnh đạo địa phương cũng đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình của các nạn nhân ./.

Việt Quốc/VOV – TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tai-nan-tau-hoa-lam-3-nguoi-chet-o-binh-thuan-dang-khac-phuc-hau-qua-938705.vov