Tai nạn tàu cá giữa đêm ở Ninh Thuận: Chủ tàu vẫn chưa được tìm thấy

Sau 2 ngày gặp sự cố tai nạn tàu biển giữa đêm, chủ tàu Lê Văn Vinh (43 tuổi, ngụ TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) vẫn chưa được tìm thấy.

Ngư dân Nguyễn Trung kể lại giây phút cứu thuyền viên Lê Văn Hải

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng (BĐBP) tỉnh Ninh Thuận đã điều động 01 biên đội tàu của Hải đội, 08 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải và huy động 02 tàu cá NT-90985 TS và NT-00613 của ngư dân trong tỉnh cùng 01 tàu cá KH-02382 TS của Khánh Hòa đang hành nghề gần khu vực biển tàu cá KH-09938 TS bị nạn để tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, mọi công tác tìm kiếm trên biển gặp nhiều khó khăn nên đến 18h tối ngày 18/11, chủ tàu Lê Văn Vinh vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng tìm kiếm vẫn đang cố gắng tổ chức triển khai tìm kiếm trên biển.

Anh Nguyễn Trung (ngụ thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), người đã trực tiếp ra ứng cứu tàu gặp nạn kể lại phút giây cứu ngư dân Lê Văn Hải (Ảnh: Duy Quan)

Anh Nguyễn Trung (ngụ thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), người đã trực tiếp ra ứng cứu tàu gặp nạn kể lại phút giây cứu ngư dân Lê Văn Hải (Ảnh: Duy Quan)

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ngư dân Nguyễn Trung (39 tuổi, ngụ thôn Mỹ Hiệp, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận), người trực tiếp ứng cứu tàu Khánh Hòa gặp nạn kể lại: “Trong lúc đang thả lưới tại vùng biển xã Vĩnh Hải cách bờ khoảng 10 hải lý, tôi phát hiện 01 người đang thả trôi trên biển, sau khi đưa vào bờ, nạn nhân đã được sơ cứu, chăm sóc ban đầu và được đưa đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu. Hiện tại biển Ninh Thuận đang có gió mạnh và sóng lớn nên mọi người đã tạm ngừng tìm kiếm. Khi nào biển êm hơn thì chúng tôi mới dám tiếp tục. Tôi hy vọng anh Vĩnh vẫn còn sống”.

Ngày 18/11, Đại tá Vũ Đình Nhất, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Thuận cũng đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình anh Lê Văn Hải (45 tuổi, ngụ TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), là thuyền viên trong vụ chìm tàu cá vào lúc 23h ngày 16/11 tại vùng biển huyện Ninh Hải.

BĐBP tỉnh Ninh Thuận đến thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí cho gia đình anh Lê Văn Hải, ngư dân gặp nạn đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Duy Quan)

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Thuận cho biết thêm, các lực lượng cứu nạn cứu hộ của hai đồn biên phòng Vĩnh Hy - Thanh Hải cũng đang phối hợp với ngư dân tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích nhưng hiện vẫn chưa tìm được vì gặp phải khó khăn về thời tiết mưa to, sóng lớn.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, vào lúc 23h ngày 16/11, khi đang đánh bắt hải sản trên khu vực vùng biển xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (chưa xác định rõ tọa độ) thì tàu cá mang số hiệu KH-09938 TS bị vướng lưới vào rạn san hô. Do phương tiện cố kéo lưới lên dẫn đến bị lật úp tàu xuống biển.

Thuyền viên Lê Văn Hải (45 tuổi) và Lê Văn Cơ (27 tuổi) được người dân phát hiện đưa vào bờ an toàn. Ông Lê Văn Vinh, chủ tàu (43 tuổi), đang mất tích.

Duy Quan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tai-nan-tau-ca-giua-dem-o-ninh-thuan-chu-tau-van-chua-duoc-tim-thay-a411371.html