Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa mưa lũ, Công an xã Bản Liền đã tham mưu UBND xã triển khai rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm trên địa bàn.
Mỗi dịp hè đến, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại tăng lên. Năm nay, chỉ mới đầu hè nhưng nhiều địa phương đã ghi nhận các vụ việc trẻ em tử vong do đuối nước ở ao hồ, sông suối... Điều đó cho thấy đây vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại, cần sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, nhà trường và cả xã hội.
Chỉ còn khoảng một tháng nữa, học sinh bước vào kỳ nghỉ hè – thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước. Thực tế cho thấy, dù đã được nhắc nhở, tai nạn vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu thiếu sự giám sát và kỹ năng cần thiết.
Đã nhiều mùa hè phụ huynh loay hoay với câu chuyện 'học bơi' của con em mình. Đó là chọn cách đưa trẻ đến các bể bơi để trang bị kỹ năng sinh tồn trước nguy cơ đuối nước hay chọn cách cho trẻ học 'bơi' trong những lớp học thêm văn hóa để tích lũy kiến thức cho chặng 'bơi' đường trường đến giảng đường đại học?
Bằng lối diễn xuất hồn nhiên nhưng đầy thuyết phục, các đội tuyên truyền măng non đã biến những kiến thức về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em thành những tiểu phẩm gần gũi, giúp bạn bè cùng trang lứa dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách ứng phó trong thực tế.
Mùa hè đến, khi tiếng ve bắt đầu râm ran và kỳ nghỉ dài mở ra cho học sinh, cũng là lúc nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Tại Thái Nguyên, chỉ tính riêng năm 2025, đã xảy ra khoảng 20 vụ; 4 tháng đầu năm 2026 đã xảy ra 2 vụ, gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc bảo vệ trẻ em trước hiểm họa từ sông, suối, ao hồ.
Ngày 24-4, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Vĩnh Hưng phối hợp Trường THCS Thanh Trì tổ chức buổi tuyên truyền ngoại khóa trang bị kỹ năng phòng, tránh đuối nước.
Dù mới chớm vào đầu hè, tình trạng tai nạn đuối nước trên địa bàn Thanh Hóa đã có dấu hiệu gia tăng đáng lo ngại.
Mùa hè thời tiết nắng nóng, nhu cầu tắm, bơi lội của trẻ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước, đòi hỏi mỗi gia đình phải nâng cao cảnh giác, tăng cường giám sát và trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ.
HNN - Bên cạnh việc tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn và siết chặt an toàn tại các điểm du lịch biển, suối, thác thì ý thức chủ động của mỗi một người dân, du khách chính là giải pháp quan trọng để giảm thiểu rủi ro tai nạn đuối nước.
Mùa hè đang cận kề cũng là lúc công tác trang bị kỹ năng bơi lội, phòng tránh đuối nước cho học sinh càng trở nên hữu ích và cần thiết.
Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, đuối nước cho trẻ em, Đội CC&CNCH khu vực số 34, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội đã phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, hướng dẫn thực tế, giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản để phòng tránh và thoát hiểm.
Vụ đuối nước thương tâm xảy ra chiều 5-4 tại ao cạnh Nhà văn hóa Cụm 8, xã Liên Minh, TP Hà Nội, khiến một thiếu niên tử vong gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước, đặc biệt trong thời điểm thời tiết nắng nóng, nhu cầu vui chơi, tắm mát của trẻ em gia tăng.
Tai nạn đuối nước ở trẻ em từ lâu đã trở thành nỗi lo đối với mỗi gia đình và toàn xã hội. Để hạn chế tình trạng này, xã Lệ Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập bơi lội, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.
Vụ tai nạn đuối nước ngày 4/4/2026 tại xã Nguyệt Đức khiến một học sinh lớp 9 tử vong để lại mất mát lớn cho gia đình và nhà trường. Sự việc cho thấy nguy cơ đuối nước vẫn hiện hữu tại các khu vực ao, hồ, kênh mương khi thiếu biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là trong thời điểm nắng nóng và kỳ nghỉ hè cận kề.