Tai nạn ô tô liên tiếp, 2 người chết và 14 người bị thương

Trong khoảng 6 tiếng đồng hồ, tại Bình Định xảy ra 2 vụ tai nạn do ô tô, khiến 2 người đàn ông thiệt mạng, 14 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu, ô tô khách BKS 81B-007.64 do Ngô Văn Quý (sinh 1983, ở Tân An, Đăk Pơ, Gia Lai) điều khiển hướng Bắc - Nam va vào dải phân cách lật ngang giữa đường. Sau đó xe ô tô khách BKS 81B-001.40 do Nguyễn Thanh Hải (sinh 1974, ở tổ 13, Phường Hội Phú, TP Plieku, Gia Lai) điều khiển chạy cùng chiều tông vào xe 81B-007.64 làm anh Võ Văn Tài thiệt mạng, 14 người khác bị thương, trong đó có 13 người bị thương nặng được chuyển vào BVĐK tỉnh Bình Định cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn lúc 1 giờ sáng tại Quốc lộ 1A, thuộc thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, Phù Mỹ

Hiện trường vụ tai nạn lúc 1 giờ sáng tại Quốc lộ 1A, thuộc thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, Phù Mỹ

Theo bác sĩ Đào Văn Nhân, Trưởng khoa Ngoại Thần Kinh - Cột sống (BVĐK tỉnh), Khoa đã tiếp nhận 5 nạn nhân của vụ TNGT tại Phù Mỹ, có 2 người nhiều khả năng phải mổ do chấn thương cột sống, 3 người còn lại bị chấn thương sọ não vẫn đang được theo dõi.

Thân nhân cũng đã đưa người thiệt mạng về quê mai táng.

Đến khoảng 6h cùng ngày, trên tuyến đường nông thôn vào khu dân cư mới thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn (Tuy Phước) lại xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng: xe ô tô lùi cán chết người đi bộ ngồi bên vệ đường.

Hiện trường vụ tai nạn lúc 6h tại tuyến đường nông thôn vào khu dân cư mới thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn (Tuy Phước)

Qua chiết xuất camera an ninh khu vực xảy ra tai nạn, ông Lê Văn Quyên (SN 1947, ở thôn Lương Bình, xã Phước Thắng, Tuy Phước) đi bán vé số dạo tại quán cà phê Nâu, khi băng qua 2/3 đường đến quán cà phê Trúc My thì dừng lại châm lửa hút thuốc bị xe ô tô biển số 77C-094.26 chở đá lạnh, do tài xế Ngô Văn Tú (SN 1989, ngụ phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn) điều khiển lùi ra phía sau với tốc độ nhanh cuốn cả người ông Quyên vào gầm xe và kéo lê 3 - 4 m, dẫn đến tử vong.

Ông Quyên có 7 người con và gia cảnh hiện rất khó khăn.

Khánh Kim (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/tai-nan-o-to-lien-tiep-2-nguoi-chet-va-14-nguoi-bi-thuong-433779.html