Tai nạn ở Hải Dương: Tài xế không nhớ đã sử dụng ma túy ngày nào

Tại cơ quan công an, tài xế gây ra vụ tai nạn khiến 8 người tử vong ở Hải Dương tỏ ra ngạc nhiên với kết quả test nhanh ma túy nên liên tục xin thử lại. Ngoài ra, tài xế này cũng khai không nhớ đã sử dụng ma túy vào ngày nào.

Tài xế và chiếc xe gây ra vụ tai nạn khiến 8 người tử vong. Ảnh: TH.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngày 21.1 tại Hải Dương khiến 8 người thiệt mạng, sáng nay (22.1), tại Cơ quan CSĐT Công can huyện Kim Thành (Hải Dương), tài xế Lương Văn Tâm (1991, Nguyên Bình, Cao Bằng), người điều khiển xe tải BKS: 29C – 71953 gây tai nạn đã tỉnh táo và khai nhận quá trình gây tai nạn thương tâm khiến 8 người tử vong.

Theo đó, tại cơ quan công an, tài xế Tâm khai nhận đang hành nghề lái xe thuê. Trưa qua, Tâm nhận hàng từ Hà Nội để xuống giao tại TP. Hải Phòng. Đến gần 14h, khi đi đến đoạn xã Kim Lương thì tai nạn xảy ra. Theo lái xe này, thời điểm gây ra vụ tai nạn thảm khốc thì trên xe có 3 người (Tâm và 2 phụ lái).

Trước thời điểm xe lao vào đoàn cán bộ xã Kim Lương trên đường đi dâng hương, Tâm và phụ xe đã bàn nhau đến trạm thu phí Quốc lộ 5 sẽ đổi lái. Khi vị trí đổi lài chỉ còn vài km, sự việc đau lòng xảy ra. Khi tai nạn xảy ra, chiếc xe hoàn toàn không gặp trục trặc về kỹ thuật mà do tài xế ngủ gật.

Lúc đâm vào đoàn người đi bộ dưới đường, Tâm mới giật mình. Sau đó, đối tượng hoảng hốt đánh lái nhưng do mất bình tĩnh nên xe chao đảo, liên tục va vào đoàn người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 8 người tử vong và nhiều người bị thương. Ảnh: PV.

Công an huyện Kim Thành cũng cho biết: "Ngay sau khi lái xe Lương Văn Tâm đến trình diện, cơ quan điều tra đã cho test nhanh với ma túy trong nước tiểu. Kết quả, lái xe này dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng tỏ ra ngạc nhiên trước kết quả của cơ quan công an và liên tục xin thử lại".

Do vậy, phía đơn vị điều tra đã cho thử thêm nhiều lần và chuyển đối tượng sang cơ quan y tế để làm xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả khẳng định Tâm có sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện. Loại ma túy mà lái xe Tâm sử dụng là ma túy đá, có khả năng gây ảo giác.

Tại cơ quan chức năng, Tâm thừa nhận mình có sử dụng ma túy đá nhưng không phải sử dụng trước khi lên xe mà sử dụng trước đó. Tài xế này không nhớ sử dụng ma túy cụ thể vào ngày nào trong tuần.

Ban đầu, Tâm nói sử dụng ma túy đá từ thứ 3 (ngày 15.1), sau đó lại khai chơi vào ngày thứ 6 (17.1). Sau khi xảy ra tại nạn, Tâm và 2 phụ lái rời xe phần vì hoảng sợ, phần bị người dân trong khu vực hành hung. Tuy nhiên, cả 3 người quanh quẩn khu vực xảy ra tai nạn chứ không bỏ trốn.

Sau khi các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu, người tử nạn đã được đưa về gia đình, cả ba hỏi đường lên cơ quan công an huyện để trình diện. Hiện cơ quan công an huyện Kim Thành đã tạm giữ 3 đối tượng gồm lái xe Lương Văn Tâm và hai phụ xe đi cùng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 13h55, ngày 21.1, trên QL5, đoạn qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xe tải mang BKS: 29C - 719.53 do tài xế Lương Văn Tâm điều khiển đâm vào đoàn người đi dâng hương. Vụ tai nạn đã khiến 8 người chết (7 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện), nhiều nạn nhân khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/tai-nan-o-hai-duong-tai-xe-khong-nho-da-su-dung-ma-tuy-ngay-nao-653812.ldo