Tai nạn nghiêm trọng khiến ba người thương vong ở Nam Định

Khoảng 20 giờ 30 phút tối 20-12, trên quốc lộ 21A đoạn qua chân cầu Lạc Quần thuộc địa phận huyện Trực Ninh (Nam Định) đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người tử vong và hai người phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo một số nhân chứng, tại thời điểm trên, xe khách của nhà xe Đức Khang khi lưu thông đến chân cầu Lạc Quần thì va chạm mạnh với hai xe máy. Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm xe khách, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Hàng chục hành khách trên xe vẫn chưa hết hoảng sợ, đứng run rẩy giữa trời rét, cạnh nơi xảy ra tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, một trong hai xe máy mang biển kiểm soát 18 E1 - 079.95 và nạn nhân tử vong tại chỗ là Hoàng Văn Hiệu (SN 1980, trú xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh). Hai người khác đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Trực Ninh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Người dân sống ở khu vực này cho biết dốc cầu Lạc Quần là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn do địa hình giao cắt của một số tuyến đường, có nhiều chỗ khuất tầm nhìn vì đường hẹp, cong. Đèn đường được lắp khá thưa, lại thêm thời tiết mưa phùn gây khó khăn cho tầm nhìn của người tham gia giao thông.

TRẦN KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42653602-tai-nan-nghiem-trong-khien-ba-nguoi-thuong-vong-o-nam-dinh.html