Tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người thương vong trên QL1A

Lúc 7 giờ 30 ngày 17-2, trên QL1A đường tránh TP Huế đoạn qua P. Hương Hồ (TX Hương Trà, TT-Huế), xe BKS 74B-00002 chở nhiều hành khách chạy hướng Bắc- Nam. Khi đến vị trí này đã cố vượt xe đầu kéo BKS 29C-50947 kéo theo rơ-moóc BKS 29R-03358 chạy hướng cùng chiều và chuẩn bị lên dốc. Đây là đoạn đường chỉ có 2 làn xe, vì vậy, khi xe 16 chỗ đang vượt xe đầu kéo thì ở hướng ngược lại, chiếc xe khách giường nằm BKS 18B-01648 (tuyến TP Hồ Chí Minh- Nam Định) chạy tới. Do bất ngờ, tài xế xe giường nằm đã đạp phanh, đánh lái nên chiếc xe này bị xoay ngang đường. Chiếc xe 16 chỗ đâm sầm vào giữa chiếc xe giường nằm và bị quay ngược đầu. Đúng lúc này, chiếc xe đầu kéo trờ tới.

Lực lượng cứu hộ CA tỉnh TT-Huế khẩn trương đưa hành khách và lái xe mắc kẹt trong ca-bin ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ CA tỉnh TT-Huế khẩn trương đưa hành khách và lái xe mắc kẹt trong ca-bin ra ngoài.

Theo ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe 16 chỗ nằm giữa hai xe kia, đầu xe bị bẹp dúm. Nhiều hành lý của khách, ghế trên xe BKS 74B-00002 văng ra nằm vương vãi giữa đường. Sau gần 2 giờ xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa được tài xế ô-tô 16 chỗ BKS 74B-00002 bị mắc kẹt trong ca-bin xe ra ngoài để đưa đi cấp cứu. Hành khách Đỗ Vui (62 tuổi, trú TX Quảng Trị, Quảng Trị), ngồi ghế trước trên ô-tô 16 chỗ BKS 74B-00002 mắc kẹt trong ca-bin, tử vong tại chỗ.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, ngay khi xảy ra tai nạn, ông chạy tới và chứng kiến nhiều hành khách trong ô-tô 16 chỗ kêu lên hoảng loạn, đạp cửa để thoát ra ngoài. Nhân chứng này cùng với những người khác đã khẩn cấp đưa 3 người mắc kẹt trong xe ra ngoài. Còn tài xế xe khách và hành khách ngồi cạnh bên bị mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115, Cảnh sát PCCC CA tỉnh TT-Huế đã điều phương tiện, lực lượng đến hiện trường để cứu hộ cứu nạn. 6 nạn nhân khác đã được Trung tâm Cấp cứu 115 đưa đến bệnh viện… Có mặt tại hiện trường, Đại tá Đặng Ngọc Sơn và Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn- Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế yêu cầu lực lượng cứu nạn cứu hộ khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu, yêu cầu lực lượng chức năng phân luồng giao thông, nhanh chóng khám nghiệm hiện trường để sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.

Theo ghi nhận, vụ TNGT khiến tuyến đường này bị ách tắc khoảng 10 km, hàng ngàn phương tiện không thể di chuyển. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, tuyến đường này mới lưu thông trở lại. Theo tìm hiểu từ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh TT-Huế, xe ô-tô khách 16 chỗ BKS 74B-00002 do ông Phan Văn Khánh làm chủ phương tiện, được đăng ký lần đầu vào năm 2007; lần đăng kiểm gần nhất vào ngày 11-11-2019 và còn hạn kiểm định. Đối với ô-tô giường nằm BKS 18B-01648 là loại xe 40 chỗ vẫn còn hạn kiểm định. Hiện, nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng này vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ tai nạn khiến đường tránh TP Huế bị ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Đến chiều 16-2, cơ quan chức năng đã xác định, ngoài trường hợp nạn nhân Đỗ Vui (62 tuổi) tử vong tại chỗ thì hiện có 6 người khác bị thương gồm: Dương Khánh Hà (26 tuổi, trú Triệu Đông, Quảng Trị); Trần Văn Hùng (28 tuổi, trú xã Phong Hòa, H. Phong Điền, TT-Huế); Hoàng Thị Thúy Nga (18 tuổi, trú Quảng Trị); Phan Văn Khánh (48 tuổi- tài xế xe khách 16 chỗ BKS 74B-00002, trú TX Quảng Trị, Quảng Trị); Phạm Đình Hương (64 tuổi) - chủ xe ô-tô giường nằm BKS 18B-01648, trú Trung Đông (Nam Định) và 1 hành khách đi trên xe giường nằm là ông Vũ Văn Trường (53 tuổi, trú Niêm Hải, Nam Định). Hiện, các nạn nhân đã và đang được đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế tích cực cứu chữa với các phần thương tích từ gãy chân đến chấn thương sọ não…

Như vậy, đây là vụ tai nạn liên hoàn thứ 2 trong đúng 1 tuần trên tuyến đường QL1A tránh TP Huế đoạn qua TX Hương Trà (TT-Huế). Trước đó, chiều 10-2, trên tuyến QL1A đoạn qua P. Hương Văn (TX Hương Trà) chuẩn bị rẽ vào đường tránh TP Huế thì gặp xe đầu kéo BKS 43C-21597 (chưa rõ danh tính tài xế) kéo theo rơ-moóc BKS 43R-025.41 lưu thông theo hướng Bắc - Nam đã va chạm mạnh vào 2 xe giường nằm BKS 73B-004.61 do tài xế Phan Thanh Hùng (35 tuổi, trú xã Xuân Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển và ô-tô BKS 51B-252.96 do tài xế Phạm Văn Tùng (37 tuổi, trú tỉnh Nam Định) điều khiển cùng lưu thông theo hướng ngược lại. Sau cú va chạm, xe giường nằm 73B-004.61 gần như rơi xuống ruộng, xe đầu kéo bị hư hỏng toàn bộ phần đầu, xe giường nằm 51B-252.96 cũng bị biến dạng phần đuôi. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, trong đó có tài xế xe đầu kéo và tài xế xe giường nằm 73B-004.61 cùng 2 hành khách khác đi trên xe này.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_220406_tai-nan-nghiem-trong-khien-7-nguoi-thuong-vong-tre.aspx