Tai nạn MH17 vẫn là do Nga: Moscow chứng minh thiên vị

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ có liên quan đến vụ tai nạn MH17 tại Ukraine năm 2014.

Bộ Quốc phòng Nga nói Hà Lan điều tra dựa vào thông tin mạng xã hội.

Ngay từ những giờ phút đầu tiên sau khi xảy ra thảm kịch cũng như sau đó, Bộ Quốc phòng Nga chính thức bác bỏ những ám chỉ của phía Ukraina, cáo buộc quân đội Nga có liên quan đến vụ tai nạn bi thảm trên bầu trời Ukraine. Bộ quốc phòng Nga cũng đã cung cấp các bằng chứng liên quan cho nhóm điều tra Hà Lan.

Không có hệ thống tên lửa phòng không nào của lực lượng vũ trang Nga vượt qua biên giới Nga-Ukraine" - tuyên bố cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, cơ quan điều tra đã không xem xét những lời khai của các nhân chứng về việc tên lửa được phóng từ lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát.

Thay vào đó, đội ngũ điều tra lại căn cứ vào những thông tin giả mạo từ trang mạng Bellingcat hay lực lượng vũ trang Ukraine, thậm chí là từ hình ảnh mạng xã hội.

Trong khi đó, phía Nga cũng đã tiến hành cuộc điều tra độc lập về vụ tai nạn trên và đã đưa ra các bằng chứng thuyết phục chỉ ra sự tham gia của tên lửa Buk của Ukraine đã bắn hạ chiếc Boeing chở khách.

"Trong khuôn khổ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Hà Lan, phía Nga đã trình bày các bằng chứng đầy đủ, toàn diện, được kiểm chứng, kể cả qua kiểm tra tự nhiên, chỉ ra sự tham gia của tên lửa Buk Ukraine trong vụ tiêu diệt chiếc Boeing chở khách bay từ Hà Lan trên bầu trời Ukraine" - tuyên bố cho biết.

Ngay cả các thí nghiệm do tập đoàn "Almaz-Antey" - đơn vị thiết kế hệ thống tên lửa Buk- thực hiện cũng khẳng định rằng chiếc Boeing bị bắn rơi từ khu vực lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát.

Tổng giám đốc tập đoàn Almaz Antey - ông Yan Novikov cho biết, trong quá trình điều tra, Almaz Antey đã tiến hành 2 thử nghiệm thực địa, lần đầu tiên tiến hành vào ngày 31/7/2015, lần sau vào ngày 7/10/2015, ngay sau khi phía Hà Lan từ chối tiếp nhận kết quả cuộc thử nghiệm đầu tiên của phía Nga.

“Tháng 8/2015, họ chỉ nói “Rất cảm ơn” và không nhận kết quả thử nghiệm của chúng tôi”, ông Novikov cho biết.

Ông Yan Novikov tuyên bố tại cuộc họp báo: “Rõ ràng là, nếu như Boeing bị bắn bởi tổ hợp tên lửa phòng không BUK, thì đó chính là tên lửa 9M38, tức là loại tên lửa đời cũ hơn, so với 9M38M1 (như kết luận của Ủy ban quốc tế).

Loại tên lửa cũ đó không thể để lại các lỗ thủng hình đặc trưng, giống như “cánh bướm” trên thân máy bay, như tên lửa 9M38M1. Các thử nghiệm toán mô phỏng đã cho kết quả hoàn toàn chính xác”.

Tổng giám đốc Novikov cũng tiết lộ, loại tên lửa 9M38, được Almaz Antey khẳng định là bắn hạ chiếc MH17, đã được Liên Xô ngừng sản xuất từ năm 1986.

Cũng theo ông, thời hạn sử dụng an toàn của loại tên lửa này được xác định là trong vòng 25 năm, và nó đã được quân đội Nga thải loại từ năm 2011.

Ông Novikov cho biết thêm, năm 2005, khi làm việc với quân đội Ukraine, ông biết nước này đang có 502 tên lửa đời cũ 9M38.

Nga tố Ukraine đứng sau vụ MH17

Chuyên gia Mikhail Malyshevsky, cố vấn của Tổng giám đốc Novikov cũng phân tích kỹ lưỡng vị trí của máy bay với vị trí tên lửa BUK tại 2 địa điểm được giả định là đã phóng tên lửa, thời gian bay đến đích và quỹ đạo bay của tên lửa…

Ông Malyshevsky cho hay, nếu như tên lửa được phóng lên từ làng Snezhnoe, thì theo thử nghiệm thực tế, ở vị trí của chiếc MH17 khi đó, tên lửa sẽ phá hủy thân máy bay bên phải và vỡ cửa kính ca-bin bên phải, trái với những gì mà người ta thấy ở MH17 sau thảm họa.

Các phân tích cho phép Almaz Antey khẳng định tên lửa không thể phóng lên từ Snezhnoe (trong vòng kiểm soát của quân ly khai) như kết luận của Ủy ban điều tra Hà Lan, mà nằm trên địa phận Zaroshenskoe, thuộc quyền kiểm soát của quân đội Ukraine.

Tuyên bố mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga liên quan đến vụ việc MH17 nhằm đáp trả các kết luận điều tra từ Đội điều tra hình sự thuộc Cảnh sát quốc gia Hà Lan, theo đó, khẳng định quả tên lửa bắn vào máy bay Boeing là thuộc về Lữ đoàn phòng không 53 của Nga đóng ở thành phố Kursk.

Ông Wilbert Paulissen, lãnh đạo đội điều tra hình sự thuộc Cảnh sát quốc gia Hà Lan nói: "Tất cả phương tiện chở quả tên lửa đều thuộc quân đội Nga".

Theo hãng tin Reuters, nhóm điều tra gồm các đại diện từ Úc, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine cho biết sẽ cập nhật thông tin về những phát hiện mới nhất, tuy nhiên không nêu rõ nghi phạm.

Đến nay chưa có cáo trạng nào được tung ra và các nghi phạm có lẽ sẽ bị xét xử vắng mặt ở Hà Lan do Nga đã dùng quyền phủ quyết chặn một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc thành lập một phiên tòa quốc tế.

Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia trong khi thực hiện chuyến bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur đã bị rơi vào ngày 17/7/2014 gần Donetsk ở miền đông Ukraine. Trên máy bay có tất cả 298 người và không ai sống sót.

Kiev cáo buộc lực lượng dân quân đã bắn rơi máy bay, còn những người này tuyên bố rằng không có trong tay thiết bị để bắn máy bay ở độ cao như vậy. Trong báo cáo của nhóm điều tra quốc tế đưa ra lời khẳng định rằng tên lửa Buk đã bắn hạ chiếc Boeing được chuyển tới từ Nga.

Moscow lập tức lên tiếng, gọi cuộc điều tra là thiên vị.

Video: Tập đoàn tên lửa Nga Almaz Antey công bố kết quả điều tra vụ MH17 bị bắn hạ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tai-nan-mh17-van-la-do-nga-moscow-chung-minh-thien-vi-3358788/