Tai nạn máy bay Ethiopia: Ethiopian Airlines ngừng khai thác Boeing 737 Max 8

Ethiopian Airlines ngày 11/3 đã ra tuyên bố ngừng hoạt động thương mại đối với toàn bộ máy bay Boeing 737 Max 8 cho đến khi có thông báo mới.

Ethiopian Airlines ngừng khai thác Boeing 737 Max 8

Một ngày sau khi chiếc máy bay Boeing 737-800 MAX mang số hiệu ET 302 của Hãng hàng không Ethiopian Airlines gặp nạn, làm toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, Ethiopian Airlines ngày 11/3 đã ra tuyên bố ngừng hoạt động thương mại đối với toàn bộ máy bay Boeing 737 Max 8 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Trung Quốc cũng thông báo ngừng mọi hoạt động của máy bay Boeing 737 Max sau khi xảy vụ tai nạn trên để tiến hành điều tra.

 Ethiopian Airlines tuyên bố ngừng hoạt động thương mại đối với toàn bộ máy bay Boeing 737 Max 8 cho đến khi có thông báo mới.

Ethiopian Airlines tuyên bố ngừng hoạt động thương mại đối với toàn bộ máy bay Boeing 737 Max 8 cho đến khi có thông báo mới.

Cổ phiếu của Boeing sụt giảm hơn 11%

Một ngày sau khi xảy ra vụ rơi máy bay khiến dư luận đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của dòng máy bay được coi là chủ lực của Tập đoàn Boeing (Mỹ), cổ phiếu của hãng đã giảm hơn 11% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Cụ thể, cổ phiếu của Boeing, một thành viên của chỉ số công nghiệp Dow Jones, đã giảm 11,7% xuống còn 373,23 USD/ cổ phiếu. Chỉ số Dow Jones theo đó cũng giảm 153,81 điểm xuống 25.319,42 điểm.

Diễn biến này đã kéo dài đà giảm của chứng khoán Phố Wall trong ngày thứ 6 liên tiếp và đe dọa làm "bốc hơi" khoảng 30 tỷ USD giá trị vốn hóa của Boeing.

Trong khi đó cùng ngày, Boeing tuyên bố sẽ hoãn sự kiện ra mắt máy bay thân rộng 777X tại Seatle, Mỹ, theo kế hoạch diễn ra vào ngày 13/3 tới. Boeing cho biết trước mắt, hãng sẽ tập trung vào việc hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Ethiopia. Boeing cũng tuyên bố “sẽ tìm kiếm một cơ hội khác” để đánh dấu sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới trong một ngày gần nhất.

Nam Phi đề nghị hỗ trợ điều tra vụ tai nạn máy bay Ethiopia

Trong một thông báo ngày 11/3, Giám đốc điều hành Hãng hàng không quốc gia Nam Phi (SAA) Vuyani Jarana cho biết hãng này sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Ethiopia và hãng hàng không Ethiopian Airlines tìm ra nguyên nhân cũng như khắc phục hậu quả vụ tai nạn thương tâm.

Châu Phi hiện có 20 hãng hàng không, trong đó Ethiopian Airlines của Ethiopia và South African Airways của Nam Phi được coi là 2 hãng lớn nhất với số máy bay sở hữu lần lượt là 92 và 58 chiếc.

Hiện SAA đã kích hoạt chế độ ứng cứu khẩn cấp chuyên biệt trong ngành hàng không để có thể sẵn sàng hỗ trợ Ethiopian Airlines trong mọi thời điểm.

Ngày 10/3, toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay Boeing 737 MAX của Ethiopian Airlines đã thiệt mạng sau khi máy bay này đâm xuống đất. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 6 tháng xảy ra tai nạn liên tiếp liên quan đến máy bay Boeing 737 MAX.

Boeing 737 MAX là một trong những loại máy bay chở khách hiện đại và thuộc thế hệ mới nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Boeing đã phải hứng chịu một số chỉ trích về những trục trặc kỹ thuật có khả năng xảy ra của loại máy bay vốn chỉ mới chính thức đưa vào hoạt động năm 2017.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/tai-nan-may-bay-ethiopia-ethiopian-airlines-ngung-khai-thac-boeing-737-max-8-289764.html