Tai nạn liên hoàn tại cầu vượt, người phụ nữ bị dập nát xương đùi 2 chân, giao thông ách tắc

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe máy và ôtô đầu kéo ở Đà Nẵng khiến 2 người bị thương nặng, giao thông qua khu vực cầu vượt Ngã Ba Huế bị ùn tắc hàng giờ.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 27/11, anh Từ Tấn A. (SN 1988, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) điều khiển xe máy BKS 61A1-008..., lưu thông chạy trên đường Trường Chinh, hướng từ cầu vượt Hòa Cầm về cầu vượt Ngã Ba Huế.

Khi đến đường dẫn lên tầng 2 cầu vượt Ngã Ba Huế thì xe máy của anh A. xảy ra va chạm với xe máy BKS 43X2-210..., do anh Lê Minh T. (SN 1979, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) điều khiển, chở theo sau vợ là chị Hà Thị Thiên Th. (SN 1983) chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau va chạm, chị Th. bị ngã và tiếp tục xảy ra va chạm với ôtô đầu kéo BKS 43C-042..., kéo theo sơmi-rơmooc BKS 43R-011..., do anh Đặng Công M. (SN 1990, trú Hòa tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) điều khiển, đang chạy cùng chiều bên trái.

Hậu quả, chị Th. bị dập nát xương đùi 2 chân, còn anh A. bị chấn thương vùng đầu. Tại hiện trường, 3 phương tiện liên quan đến vụ tai nạn đều bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến giao thông tại các tuyến đường qua khu vực cầu vượt Ngã Ba Huế bị ùn tắc

Vụ tai nạn khiến giao thông tại các tuyến đường qua khu vực cầu vượt Ngã Ba Huế bị ùn tắc

Do vụ tai nạn xảy ra tại nút giao thông có mật độ phương tiện qua lại đông, lại vào thời điểm tan tầm và trời đang có mưa, khiến giao thông qua khu vực cầu vượt Ngã Ba Huế bị ách tắc nặng. Các tuyến đường nối liền địa điểm này như Điện Biên Phủ và Tôn Đức Thắng cũng bị ùn tắc.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Khương Mỹ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tai-nan-lien-hoan-tai-cau-vuot-nguoi-phu-nu-bi-dap-nat-xuong-dui-2-chan-giao-thong-ach-tac-20201128073111858.htm