Tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh: Sức khỏe các nạn nhân giờ ra sao?

Sau khi được điều trị ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sức khỏe của 3 nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM dần hồi phục, trong đó có 2 người sắp xuất viện.

Ngày 31/10, bác sĩ Hồ Văn Hân, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, tình hình sức khỏe của 3 bệnh nhân trong vụ tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã ổn định, phục hồi tích cực.

Khi nhập viện, bệnh nhân C.T.T (23 tuổi) nguy kịch, hôn mê nay đã tỉnh, sức khỏe hồi phục rất nhanh.

 Bệnh nhân nguy kịch đã tỉnh.

Bệnh nhân nguy kịch đã tỉnh.

Tương tự, 2 bệnh nhân H.H.Đ (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và P.H.B (24 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) sức khỏe hồi phục tốt. Tuần tới, hai bệnh nhân này có thể xuất viện.

Trước đó, khoảng 23h24 ngày 21/10, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 5 trường hợp bị tai nạn giao thông.

Trong đó có 2 trường hợp chỉ bị chấn thương phần mềm là N.H.P (SN 2002, quê Bình Dương) và N.C.P (SN 1996, quê Bình Dương) được y tá sơ cứu và cho về nhà.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như VTC News đã thông tin, khoảng 22h30 ngày 21/10, bà Nguyễn Thị Nga lái ô tô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn.

Khi đến ngã tư Hàng Xanh, phường 21, quận Bình Thạnh, ô tô BMW của bà Nga lùa nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ vào gầm. Chưa dừng lại, phương tiện còn đâm bẹp rúm hông xe taxi đang băng qua đường.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại hiện trường, 5 người khác bị thương khá nặng, 5 xe máy, 1 xe taxi bị hư hỏng, biến dạng sau tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Quang Anh - Song Ngư

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tai-nan-lien-hoan-o-nga-tu-hang-xanh-suc-khoe-cac-nan-nhan-gio-ra-sao-d435907.html