Tai nạn liên hoàn ở Gò Vấp: Thêm một nạn nhân nữa tử vong

Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, có thêm một nạn nhân nữa đã tử vong trong vụ xe ben gây tại nạn kinh hoàng tại quận Gò Vấp.

Ngày 4/8, nguồn tin từ Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ cho VKSND quận Gò Vấp về vụ xe ben mất lái gây tai nạn kinh hoàng tại Gò Vấp xảy ra vào tối ngày 1/3/2018.

Bên cạnh đó, mới đây, bệnh vện Chợ Rẫy (TP.HCM) cũng cho biết, thêm một nạn nhân nữa trong vụ tai nạn trên là anh Vũ Văn Th. đã tử vong sau 5 tháng hôn mê tại bệnh viện.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 1/3, xe ben mang BKS 51D-162.78 do tài xế Mai Văn Giàu (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển chạy từ hướng đường Nguyễn Oanh về đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Khi đến địa chỉ số 416 Phan Văn Trị, cách giao lộ Nguyễn Thái Sơn 200m, tài xế xe ben bất ngờ mất lái, khiến xe lao thẳng qua làn đường ngược chiều rồi tông bay dải phân cách, kéo theo 3 xe máy vào gầm. Cú va chạm khiến 6 người thương vong.

Trong số đó, một nạn nhân đã tử vong là anh Đỗ Quang Đ. (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Có 5 người bị thương rất nặng phải nhập bệnh viện Quân y 175 cấp cứu gồm: Vũ Văn Thành (29 tuổi) bị chấn thương sọ não; Đỗ Minh Tuấn (24 tuổi) bị đa chấn thương, gãy xương đùi; Nguyễn Quốc Toản (24 tuổi) đa chấn thương, gãy xương đùi; Nguyễn Viết Xuân (26 tuổi) đa chấn thương và Ngô Hồng Nguyên (20 tuổi) đa chấn thương.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tai-nan-lien-hoan-o-go-vap-them-mot-nan-nhan-nua-tu-vong-a380537.html