Tai nạn lật xe khách ở Quảng Nam: Tình tiết mới nhất

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam khiến 2 người tử vong, 14 người bị thương, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế mất lái.

Theo tin tức ban đầu vào khoảng 1h45 ngày 9/11, xe khách mang BKS: 47B-00566 do tài xế Phạm Danh (SN 1970, trú TP.Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk) điều khiển hướng Kon Tum - Đà Nẵng, trên xe có khoảng 30 hành khách, báo Dân việt đưa tin.

Hiện trường vụ tai nạn . Ảnh báo Giao thông.

Khi xe lưu thông đến đoạn làng Rô, xã Cà Dy, huyện Nam Giang do mất tay lái nên đã tự gây tai nạn khiến chiếc xe lật úp làm 2 người chết và nhiều người khác bị thương. Những người bị thương được đưa đến Trung tâm y tế huyện Nam Giang để cấp cứ

Đại úy Phan Văn Quang - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự cơ động (Công an huyện Nam Giang) cho biết: “Sau khi cẩu chiếc xe lên, lực lượng chức năng cũng đã khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do lỗi sai của tài xế tự gây tai nạn do mất tay lái, cộng thêm nguyên nhân trời mưa, đường trơn.”

Đến trưa nay, lực lượng chức năng đã nỗ lực giải phóng hiện trường, đưa thi thể 2 nạn nhân tử vong ra ngoài. Các nạn nhân bị thương trước đó cũng được đưa về bệnh viện các tuyến trên để tiếp tục điều trị, báo Lao động đưa tin.

Thiếu tá Ngô Quốc Đức - Đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an huyện Nam Giang - cho biết, danh tính của các nạn nhân đã xác định được. Hai người tử vong là vợ chồng, người Việt mang quốc tịch Na Uy. Đó là chị Lê Thị Thu Sương (sinh năm 1970), quê ở Đắc Lắc, quốc tịch Na Uy. Chồng là Trương Phước Quýnh (sinh năm 1970), quê ở Huế, quốc tịch Na Uy.

Danh sách 14 nạn nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Giang rạng sáng 9/11 gồm: 1. Nguyễn Văn Ly, 32 tuổi, quê Thừa Thiên- Huế; 2. Nguyễn Thị Yến, 32 tuổi, quê Thừa Thiên Huế; 3. Trần Văn Châu, 21 tuổi, quê Đăk Lắc; 4. Nguyễn Ái Kỷ, 58 tuổi, quê Thừa Thiên- Huế;

5. Võ Văn Phụng, 25 tuổi, quê Đăk Lắc; 6. Nguyễn thị Tiếp 55 tuổi, quê Đăk Lắc; 7. Nguyễn Thị Theo, 72 tuổi, quê Đăk Lắc; 8. Trương Thị Thanh, 54 tuổi, quê Quảng Bình; 9. Nguyễn Thị Thu, 50 tuổi, quê Đăk Lắc;

10. Trần Thị Nhạn, 56 tuổi, quê Đăk Lắc; 11. Huỳnh Ngọc Quang, 41 tuổi, quê Đăk Nông; 12. Phan Danh, 40 tuổi, quê Đăk Lắc (Tài xế); 13. Huỳnh Vinh, 23 tuổi, quê Thừa Thiên Huế; 14. Trương Thị Quyên, 29 tuổi, quê Quảng Bình.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo Dân việt, Lao động)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tai-nan-lat-xe-khach-o-quang-nam-tinh-tiet-moi-nhat-d84617.html