Tai nạn lao động tại cầu Mỹ Thuận 2 khiến 1 công nhân tử vong

Tại công trường Cầu Mỹ Thuận 2 vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 19/11, tại vị trí thi công trụ T15 thuộc công trình cầu Mỹ Thuận 2, anh Cù Văn V. (sinh năm 1982, cư trú huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) là công nhân đang đang lắp đặt cốt thép của khối dầm K1 thì bị một ống nối thép (coupler) dài khoảng 15cm rơi từ trên vị trí thi công thân trụ tháp xuống, va vào đà giáo và không may rơi trúng người công nhân dẫn đến bị chấn thương.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân được vào bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu.Tuy nhiên, do vết thương nặng, công nhân này không qua khỏi.

Cầu Mỹ Thuận 2 - nơi vừa xảy ra tai nạn lao động.

Cầu Mỹ Thuận 2 - nơi vừa xảy ra tai nạn lao động.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban Quản lý dự án 7 đã chỉ đạo tư vấn giám sát chỉ đạo nhà thầu thi công kiểm tra các hạng mục đang thi công để tăng cường và đảm bảo an toàn, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết sự việc.

Trước đó, báo Dân sinh đã đưa tin, khoảng 16h30 chiều 30/9, có 3 công nhân đứng ở khu vực sàn công tác kiểm tra các mối nối kết cấu sau thời gian mưa bão. Trong quá trình làm việc sàn công tác phụ trợ thi công trụ chính bất ngờ rung lắc và gãy sập, khiến 3 công nhân thi công trên trụ tháp rơi xuống sông.

Ngay khi sự cố xảy ra, tàu thi công đã tiếp cận và đưa 2 công nhân lên bờ an toàn. Riêng công nhân Trần Thanh Ch. (SN 1993, ngụ xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn mất tích, đang được cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm.Về nguyên nhân xảy ra vụ việc, đại diện Ban quản lý dự án 7 cho biết, thời gian vừa qua do ảnh hưởng mưa bão, gió tại công trường khiến các mối hàn bị yếu. Các đơn vị đang tập trung gia cố cầu tạm, kiểm tra sàn công tác thì xảy ra sự cố.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Công trình có điểm đầu nối với dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, điểm cuối khớp với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Dự án có chiều dài khoảng 6,61km; trong đó cầu chính dài hơn 1,9km, đường dẫn và cầu trên tuyến dài hơn 4,7km.

Tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Dự án khởi công năm 2020, thời gian hoàn thành dự kiến năm 2023.

XT

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/tai-nan-lao-dong-tai-cau-my-thuan-2-khien-1-cong-nhan-tu-vong-20221121130437.htm