Tai nạn lao động, 1 công nhân tử vong

Vừa qua, tại Công ty Cổ phần thủy sản Trường Giang, Khu A1, Khu công nghiệp Sa Đéc thuộc phường An Hòa, TP.Sa Đéc xảy ra 1 vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân tử vong.

Công an TP.Sa Đéc khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ tai nạn - nơi anh Nguyễn Tuấn Linh rơi xuống tử vong - Ảnh: Văn Đấu

Công an TP.Sa Đéc khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ tai nạn - nơi anh Nguyễn Tuấn Linh rơi xuống tử vong - Ảnh: Văn Đấu

Nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Linh (SN 1985), quê ở xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tại phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc. Anh Nguyễn Tuấn Linh hiện có vợ và 2 con nhỏ (3 tuổi và 1 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 29/7/2020, trong lúc làm nhiệm vụ vận hành trạm xử lý nước thải cùng 3 công nhân khác, anh Linh sơ ý rơi xuống hố cống số 2 chứa bùn hóa lý không có rào chắn, sâu 5,3m. Ngay lập tức, 3 công nhân làm chung thông báo mọi người đến hỗ trợ nhưng không cứu vớt được anh Linh. Đến 16 giờ 10 phút, khi bơm hết lượng bùn trong hầm chứa ra mới vớt được xác anh Nguyễn Tuấn Linh.

Hố chứa bùn hóa lý tại Công ty Cổ phần thủy sản Trường Giang có rất nhiều khí mê tan, hố được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2007 và qua 2 lần cải tạo, sửa chữa vào năm 2014, 2016. Các nắp hố không có rào chắn cố định mà chỉ có nắp đậy và khung gỗ dễ di chuyển nên rất nguy hiểm nếu chẳng may trượt chân té ngã xuống hố.

Trúc Nguyên

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/tai-nan-lao-dong-1-cong-nhan-tu-vong-92416.aspx