Tai nạn kinh hoàng 4 người chết ở Tam Đảo: 'Đi...cùng chiều'

Đang lưu thông trên QL2B hướng đi Vĩnh Yên-Tam Đảo, xe ôtô 4 chỗ đã va chạm với một xe máy đi cùng chiều khiến 4 người tử vong.

Liên quan đến thông tin 4 người chết khi ôtô đụng xe máy rồi lao xuống vực ở Tam Đảo, sáng ngày 27/4, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện UBND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận và cho biết, vụ việc này cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 14h30 chiều 26/4, tại QL2B hướng đi Vĩnh Yên - Tam Đảo.

Vào thời điểm trên, ôtô con biển số 24A100xx có 4 người ngồi trong xe đang lưu thông trên QL2B, khi tới Km21 thì bất ngờ va chạm với xe máy đi cùng chiều do nam thanh niên điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường lên Tam Đảo khiến 4 người tử vong. Ảnh: Lao động

Hiện trường vụ tai nạn trên đường lên Tam Đảo khiến 4 người tử vong. Ảnh: Lao động

Sau cú va chạm mạnh, ôtô lao xuống vực sâu khoảng 200 mét, còn xe máy nằm bên lề đường.

Hậu quả làm 3 người trên ôtô và 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Một người còn lại trên ôtô bị thương.

Nói về việc này, theo thông tin trên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Hiệp, Phó chủ tịch UBND huyện Tam Đảo cho biết, 2 phương tiện trên gặp nạn đi cùng chiều trong điều kiện thời tiết tốt.

Trong số 3 người trên ô tô tử nạn, có 2 vợ chồng già và 1 người hàng xóm, cả 3 thi thể đã được giao cho gia đình làm tang lễ. Người đi xe máy thiệt mạng cũng được bàn giao cho gia đình tại TP.Vĩnh Yên.

Được biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn đường đẹp, có đầy đủ biển báo, tôn hộ lan chắn sóng, gương cầu lồi.

Xe máy do nam thanh niên điều khiển hư hỏng nặng phần đầu, mắc vào hộ lan đường nên không rơi xuống vực. Ảnh: Lao động

Sau khi có thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, yêu cầu cơ quan chức năng địa phương tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương, khẩn trương xác minh nguyên nhân tai nạn, trong đó cần kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo UB An toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi động viên và chuyển lời chia buồn tới gia đình 4 nạn nhân.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tai-nan-kinh-hoang-4-nguoi-chet-o-tam-dao-dicung-chieu-3401093/