Tai nạn hy hữu: Hàng mì tôm đổ sập đè chết một người

Một nhân viên bảo vệ kho đã bị các thùng hàng mì tôm đổ sập, đè chết. Vụ tai nạn hy hữu này vừa xảy ra tại Thừa Thiên - Huế.

Sáng 17/12, ông Lê Văn Thìn , Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng (TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) xác nhận, trên địa bàn xảy ra một tai nạn lao động hy hữu khiến một bảo vệ nhà kho chết tại chỗ.

Nhà kho chứa mỳ tôm, nơi bảo vệ Hoàng Văn V. đi vào và bị các thùng mỳ tôm chất trên cao rơi xuống đè chết

Nhà kho chứa mỳ tôm, nơi bảo vệ Hoàng Văn V. đi vào và bị các thùng mỳ tôm chất trên cao rơi xuống đè chết

Khoảng 19h đêm 16/12, ông Hoàng Văn Viên (58 tuổi, TP.Huế) - nhân viên bảo vệ kho hàng mì tôm tại xã Thủy Bằng, khi vào nhà kho đã bị các thùng hàng mì tôm chất cao đổ sập đè chết. Vụ tai nạn sau đó được các nhân viên khác phát hiện và trình báo với cơ quan chức năng.

Công an Thị xã Hương Thủy hiện đã khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu nói trên.

R.P (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/tai-nan-hy-huu-hang-mi-tom-do-sap-de-chet-mot-nguoi