Tai nạn hy hữu: Bé gái 7 tuổi mắc kẹt lưỡi vào bình uống nước

Bệnh viện Nhi đồng 1 (thành phố Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận cấp cứu một bé gái trong vụ tai nạn hy hữu. Đó là bé gái 7 tuổi có lưỡi bị mắc kẹt trong bình uống nước, phần lưỡi đã phù nề, hơi tím, có tình trạng thiếu máu nuôi.

Bé gái 7 tuổi mắc kẹt lưỡi vào miệng bình uống nước cầm tay.

Theo lời kể của mẹ bệnh nhi, trong đêm 30-12, bé gái lấy bình uống nước thì bất ngờ bị lưỡi dính vào miệng bình uống nước cầm tay, không thể gỡ ra được. Lập tức, bệnh nhi được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để được bác sĩ can thiệp.

Tại Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng 1, bác sĩ Dương Minh Toàn thăm khám thấy phần lưỡi bị kẹt phù nề, hơi tím, có tình trạng thiếu máu nuôi. Bé được ổn định tâm lý, sau đó, bác sĩ Toàn gây tê cho bé, dùng dụng cụ cắt phần nắp bình nước để lấy ra khỏi lưỡi bé. Sau khi nắp bình nước được lấy ra, bác sĩ kiểm tra lại thấy lưỡi bé trầy xước nhẹ, không chảy máu, còn phù nề. Bé được xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ Dương Minh Toàn đánh giá, trường hợp này là một tai nạn hy hữu. Tuy nhiên, nếu không xử trí kịp thời, phần lưỡi của bệnh nhi sẽ bị chèn ép, phù nề, thiếu máu nuôi, có thể bị hoại tử và phải phẫu thuật cắt phần hoại tử.

Bác sĩ Dương Minh Toàn khuyến cáo các phụ huynh có con nhỏ cần cẩn trọng khi cho con sử dụng các vật nhỏ, vật dụng có lỗ... vì bé có thể để các bộ phận cơ thể vào (nhất là tay, chân), dễ gây mắc kẹt. Nếu trẻ bị kẹt các bộ phận cơ thể vào vật gì đó thì không nên cố gắng lấy ra vì dễ gây phù nề làm siết chặt bộ phận bị kẹt hơn, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý thích hợp.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/987520/tai-nan-hy-huu-be-gai-7-tuoi-mac-ket-luoi-vao-binh-uong-nuoc